Mổ lấy 100 mảnh dao, móng tay, đinh vít trong bao tử

Lần đầu tiên bệnh nhân này phải nhập viện vì nghẽn dạ dày vào tháng 5-2012. Các mảnh kim loại tích tụ đã cản trở đường tiêu hóa và khối tắc nghẽn được điều trị bằng biện pháp thông ống.

Các mảnh dị vật được lấy ra từ bao tử bệnh nhân.

Tuy nhiên, tám tháng sau, ông lại nhập viện trở lại với triệu chứng tương tự và được phẫu thuật để loại bỏ hoàn toàn các mảnh kim loại ra khỏi bao tử.  

Lần này ông phải cấp cứu vì sốt cao, nôn nói, da dẻ tái nhợt và thiếu nước trầm trọng do miếng kim loại ông nuốt phải đã đâm thủng bao tử khiến màng phúc mạc bị viêm. Bác sĩ đã lấy ra trong bao tử ông các mảnh móng tay, mảnh dao, đinh ốc, hạt, cán thìa, đầu vít, sỏi đá, đồng xu, dây sắt...

Hình ảnh chụp khối dị vật trong bao tử bệnh nhân.

Dù đang được điều trị tâm thần và được canh chừng rất kỹ lưỡng nhưng người đàn ông này luôn tìm kiếm mọi cơ hội để nuốt tất cả mọi thứ mình thích vào bụng.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm