Môi suýt ‘nổ tung’ vì đi bơm cho giống thần tượng

James Holt 24 tuổi, sống tại Manchester (Anh) luôn lo lắng về vẻ bề ngoài của mình, nhất là đôi môi mỏng. Holt đã tìm đến thẩm mỹ viện bơm môi lần đầu tiên vào năm 16 tuổi và liên tục bơm lại mỗi 2-3 tháng, tiêu tốn khoảng 14.000 Euro cho đôi môi.

Tần suất bơm môi liên tục như vậy khiến bạn bè và người thân của Holt rất lo anh sẽ gặp phải một biến chứng nào đó. Tệ hơn là chất làm đầy có thể tràn ra khỏi môi Holt.

James Holt trước và sau khi bơm môi để được giống như thần tượng.

Tuy nhiên, Holt cho biết mình vẫn chưa thấy hài lòng với đôi môi và muốn thay đổi chúng nhiều hơn nữa. Không những thế, Holt còn dành thời gian, tiền bạc đi bơm má, sửa mũi, bơm mông… để cơ thể “bớt đơn điệu và nhàm chán”.  

Holt thậm chí còn dự định phẫu thuật tách bỏ tuyến mồ hôi nách, phẫu thuật lại mũi lần thứ 3, làm thẳng lại ngón chân vì chúng không thẳng như anh mong muốn. Anh còn thực hiện thêm chăm sóc da mỗi tuần và làm trắng răng 2 lần mỗi năm.

Kylle Jenner, thần tượng của James Holt.

Bỏ ngoài tai những lời góp ý, Holt ngày càng trở nên nghiện làm đẹp thái quá để sao cho giống với thần tượng Kylie-Jenner. Gần đây, Holt đã xém bị tràn chất làm đầy ra khỏi môi vì bơm quá nhiều. Môi anh biến dạng, trở nên quá lớn và xỉn màu. Các bác sĩ cho biết, chỉ xém chút nữa thôi môi Holt sẽ “nổ tung”, hậu quả chắc chắn sẽ rất nghiêm trọng.

Silicon giả chất làm đầy: Chị em tiền mất, tật mang
Silicon giả chất làm đầy: Chị em tiền mất, tật mang
(PLO)- Filler (chất làm đầy da) khi được tiêm vào dưới da thực chất sẽ tự tiêu huỷ đi nhưng nhiều cơ sở tiêm filler không rõ nguồn gốc hoặc thực chất là silicon đã bị cấm sử dụng từ lâu gây hậu quả nặng nề cho nhiều khách hàng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm