Miền Đông Ukraine dậy sóng biểu tình

Hãng tin Reuters đưa tin cùng ngày tại TP Luhansk, một nhóm biểu tình thân Nga đã tràn vào cơ quan an ninh phá kho vũ khí. Cảnh sát phải tiến hành phong tỏa các lối ra vào thành phố.

Trước đó, ngày 6-4, những người biểu tình đã chiếm các cơ quan nhà nước tại ba TP Kharkov, Donesk và Luhansk (ảnh) ở miền Đông. Tại Donesk, 1.500 người biểu tình hô vang khẩu hiệu “Nga. Nga” và tràn vào tòa nhà hành chính treo cờ Nga. Họ yêu cầu tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý sáp nhập vào Nga như Crimea.

Bộ trưởng Nội vụ tạm quyền Arsen Avakov tố Tổng thống Putin và Tổng thống bị lật đổ Viktor Yanukovych đứng sau làn sóng đòi ly khai ở miền Đông Ukraine. Ngày 7-4, Tổng thống tạm quyền Oleksandr Turchynov đã triệu tập họp khẩn cấp với các lãnh đạo an ninh nhằm tìm cách đối phó tình hình.

Báo The Moscow Times (Nga) đưa tin Tổng thống Milos Zeman ở Cộng hòa Czech đã kêu gọi phương Tây hành động cứng rắn nếu Nga thôn tính miền Đông Ukraine, kể cả áp dụng biện pháp đưa quân NATO vào Ukraine. Tổng Thư ký NATO Anders Fogh Rasmussen kêu gọi các đồng minh hiện đại hóa quân đội để răn đe Nga.

DUY KHANG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm