Treo thưởng 100.000 USD cho HCV Asiad 18

Không thấy HCB và HCĐ được treo thưởng ra sao nhưng mỗi VĐV đoạt HCV thì nhận được tiền thưởng 100.000 USD (tức 1 tỉ Rupiah Indonesia).

Đây là khung thưởng cao nhất trong lịch sử thể thao Indonesia đối với Đại hội thể thao châu Á khi Indonesia lần thứ hai là chủ nhà của đại hội này, lần thứ nhất Indonesia là chủ nhà là vào năm 1962.

Ngọn đuốc Asiad đang chu du khắp Indonesia và...cả dưới nước

Bộ trưởng Bộ Thể thao Indonesia, ông Imam Nahwawi nói: Đây là mức thưởng kỷ lục lịch sử Asiad, tiền thưởng cao sẽ kích thích VĐV thi đấu tốt nhất để đạt thành tích cao nhất. Họ sẽ nỗ lực làm được. Bên cạnh đó HCV ở sân chơi Asiad cũng xứng đáng được tưởng thưởng cao vì nhiều môn ở Asiad có tính cạnh tranh chẳng khác nào Olympic.

Indonesia đã có nhiều hoạt động chuẩn bị Asiad 18

Mục tiêu của đoàn thể thao chủ nhà Indonesia tại Asiad 18 này là 16 HCV. Trong khi đó với Thái Lan, mục tiêu của họ tại đại hội này là 17 HCV.

Tỉ phú Erick Thohir là Chủ tịch Ủy ban Olympic Indonesia

Asiad có 40 môn thể thao thi đấu tranh 462 bộ HCV. Có 11.000 VĐV, HLV, quan chức của 45 quốc gia châu Á tham dự.

Asiad 18 tổng khai mạc ngày 18-8, bế mạc ngày 2-9, riêng bóng đá nam khai mạc ngày 10-8, kết thúc ngày 1-9.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm