Theo Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan (FAT) Worawi Makudi thì hợp đồng giữa FAT với Robson có thời hạn bốn năm, mỗi năm Robson nhận được mức lương 600 ngàn bảng Anh (tương đương một triệu USD).
So với mức lương mà phía Thái Lan từng trả cho người tiền nhiệm Peter Reid thì lương ông Robson thấp hơn nhiều (một triệu so với 1,6 triệu USD/năm).
Trong buổi ký kết, chủ tịch LĐBĐ Thái Lan nhấn mạnh nhiệm vụ hàng đầu của tân HLV Robson là đưa đội tuyển Thái Lan có mặt ở vòng chung kết Asian Cup 2011 tại Qatar.
Có lẽ bấy nhiêu chưa đủ “đô” nên tân HLV Robson “nổ” thêm: “Tôi phải đưa đội Olympic Thái Lan có mặt ở Olympic 2012 tại Anh và vòng chung kết World Cup 2014 tại Brazil”.
Lời hứa bạt mạng của Robson khiến nhiều người nhớ đến lời tuyên bố của HLV Dido khi nhận lời dẫn dắt đội tuyển Việt Nam tham dự vòng loại World Cup 2002. Khi ấy ông Dido “nổ” trong cuộc họp báo: “Nhiệm vụ của tôi là giúp đội tuyển Việt Nam có mặt ở vòng chung kết World Cup. Trên thế giới này chỉ có Brazil là đội bóng mạnh, các đội tuyển còn lại, tuyển Việt Nam đều có thể đánh bại!” (!?).
Bài học mà bóng đá Việt Nam từng lãnh đủ khi mời Dido đến cách đây tám năm giờ lại là điều mà người Thái bắt đầu chiêm nghiệm với HLV Robson.
HLV Bryan Robson có bản thành tích rất dày khi là cầu thủ với 90 lần khoác áo đội tuyển Anh, trong đó có đến 65 trận mang băng đội trưởng và ghi được 26 bàn. Trong cương vị đội trưởng MU, Robson đã cùng đội này đoạt ba cúp FA, một cúp châu Âu và hai lần vô địch Premiership. Trong sự nghiệp HLV, ông từng dẫn dắt các CLB Middlesbrough (1994-2001), Bradford City (2003-2004), West Bromwich Albion (2004-2006), Sheffield United (2006-2008) và hiện đang làm đại sứ cho MU từ tháng 3-2008. Q.TRÍ |
DUY ÂN