Tạm đình chỉ năm cán bộ kiểm lâm sau vụ xâm phạm rừng Sơn Trà

Chiều 1-3, ông Trần Văn Lương - Chi cục Kiểm lâm TP Đà Nẵng, cho biết vừa ký quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Trần Văn Thanh, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm liên quận Sơn Trà - Ngũ Hành Sơn và ông Lê Phước Bảy - hạt phó cùng ba nhân viên kiểm lâm khác để làm rõ trách nhiệm trong vụ phá rừng Sơn Trà. Đồng thời, cử ông Lê Văn Nhì, Chi cục phó Chi cục Kiểm lâm TP về phụ trách hạt và ông Nguyễn Đức Dũng về làm hạt phó để quản lý địa bàn rừng ở bán đảo Sơn Trà.

Trả lời câu hỏi về nghi vấn người nhà lãnh đạo hạt kiểm lâm liên quận Sơn Trà – Ngũ Hành Sơn tham gia trong vụ xâm hại rừng Sơn Trà, ông Trần Văn Lương cho biết: “Trong danh sách giao khoán rừng ở tiểu khu 62 (khu vực xảy ra phá rừng) có hộ ông Quân (con trai của ông Lê Phước Bảy - Phó hạt trưởng Hạt Kiểm lâm liên quân Sơn Trà - Ngũ Hành Sơn). Hiện chúng tôi đang điều tra, làm rõ”.

Ông Viết (ở giữa) kiểm tra hiện trường vụ phá rừng. Ảnh: TT

Cùng ngày, ông Phùng Tấn Viết, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cùng các ban ngành liên quan đã đến kiểm tra hiện trường vụ xâm hại rừng tại bán đảo Sơn Trà. Tại đây, ông Viết yêu cầu xử lý nghiêm các cá nhân, tổ chức vi phạm, không được dung túng, bao che.

Trước đó, như Pháp Luật TP.HCM đã thông tin, từ phản ánh trên Facebook đã lộ ra chuyện chặt phá cây rừng, đào đắp làm đường và xây dựng lán trại trái phép tại tiểu khu 62 rừng Sơn Trà. Việc xâm hại rừng này diễn ra từ trước tết Nguyên đán nhưng lực lượng kiểm lâm không hay biết.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm