Đâm sếp vì không cho nghỉ phép chăm vợ mang bầu

HĐXX nhận định không có tình tiết gì để xem xét giảm án. Trước đó, xử sơ thẩm, TAND tỉnh Bình Dương còn tuyên phạt hai đồng phạm Dương Thành Hậu, Lê Văn Quý của Thuật mức án 12 đến 13 năm tù nhưng không kháng cáo cùng về tội giết người mang tính côn đồ.

Bị cáo Thuật tại toà

Nạn nhân của vụ án là anh Trần Văn Nghi, Tổ trưởng sản xuất của Công ty TNHH gỗ Hòa Phát (thị xã Dĩ An). Theo hồ sơ, cả hai vợ chồng Thuật cùng làm công nhân tại tổ sản xuất do anh Nghi là tổ trưởng. Gần đây, biết vợ đang mang thai nên Thuật xin nghỉ phép để ở nhà chăm sóc vợ. Tuy nhiên, do đơn đặt hàng của công ty còn nhiều nên anh Nghi không giải quyết. Bực tức, Thuật đã xé thẻ nhân viên trước mặt anh Nghi và bị công ty cho nghỉ việc.

Sau khi nhậu say, ấm ức chuyện cũ Thuật tìm cách trả thù. Đêm 23-10-2013, Thuật lấy một con dao Thái Lan rủ Hậu, Quý đứng phục trên đường chờ anh Nghi tan ca ra về. Khi anh Nghi đi bộ về nhà trọ thì bị Thuật đâm tới tấp vào người làm anh tử vong.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm