Bộ Y tế yêu cầu báo cáo vụ bỏ mặc bệnh nhân do chưa đóng tiền

Ngày 17-4, Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh Bộ Y tế Nguyễn Trọng Khoa đã gửi công văn đến Sở Y tế TP.HCM, yêu cầu lãnh đạo sở này nhanh chóng xác minh, làm rõ và báo cáo đầy đủ thông tin liên quan đến việc “Người nhà tố BV bỏ mặc bệnh nhân vì chưa đóng tiền” được báo Pháp Luật TP.HCM phản ánh vào ngày 16-4.

Bộ Y tế yêu cầu báo cáo vụ bỏ mặc bệnh nhân do chưa đóng tiền ảnh 1
Công văn yêu cầu của Cục Quản lý Khám chữa bệnh Bộ Y tế . Ảnh: HP

Cụ thể, Bộ Y tế yêu cầu Sở Y tế TP.HCM chỉ đạo BV Đa khoa khu vực Hóc Môn khẩn trương xác minh thông tin nêu trên. BV có trách nhiệm xác định rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan và có biện pháp xử lý theo đúng quy định; sau đó công khai kết quả xử lý và báo cáo cụ thể về Cục trước ngày 23-4.

Trước đó báo Pháp Luật TP.HCM đã đưa tin, ngày 16-4, một đoạn clip dài khoảng bốn phút được đăng tải trên Facebook CAFE CHÉM GIÓ trong đó có nội dung phản ánh bệnh nhi bị bỏ mặc do cha mẹ bé chưa đóng tiền. Đoạn clip thể hiện hình ảnh lộn xộn tại một khoa của BV Đa khoa khu vực Hóc Môn (TP.HCM). Hình ảnh cháu gái độ sáu tuổi cằm băng kín được người nhà ẵm trên tay đi qua đi lại.
Thông tin thể hiện trong đoạn clip nói rõ cháu gái trước đó bị té từ trên gác xuống đất và được đưa vào BV cấp cứu. Do gấp gáp, gia đình bệnh nhi không mang theo tiền nên phía BV bảo chờ. Chưa hết, người nhà cháu gái đề nghị BV chiếu chụp để kiểm tra vết thương nhưng phía bệnh viện bảo máy bị hư, phải chờ từ 2-3 ngày.
Trong clip còn nói rõ do cơ sở vật chất của BV Đa khoa khu vực Hóc Môn quá yếu kém, không đủ khả năng cứu chữa nên gia đình đề nghị BV chuyển cháu gái lên tuyến trên. Tuy nhiên, BV không đồng ý và còn nói “gia đình muốn thì tự chuyển đi”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm