Phần lớn dược liệu Đông y không rõ nguồn gốc

Thông tin trên được ông Nguyễn Việt Thắng, Giám đốc Công ty Cổ phần Dược phẩm-Dược liệu Chợ Lớn (quận 5, TP.HCM), đưa ra tại buổi giám sát công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm (ATVSTP) của HĐND TP.HCM vào sáng 21-2.

Đa phần dược liệu bào chế thuốc Đông y không có nguồn gốc rõ ràng.

Đa phần dược liệu bào chế thuốc Đông y không có nguồn gốc rõ ràng. Ảnh: TRẦN NGỌC

Theo ông Thắng, hiện công ty sử dụng hơn 40 loại dược liệu để bào chế các loại thuốc Đông y. “Tất cả dược liệu hầu như có nguồn gốc từ Trung Quốc. Tuy nhiên, cơ sở phân phối dược liệu cho công ty không cung cấp bất kỳ thông tin liên quan đến địa phương sản xuất dược liệu. Do vậy, công ty cũng chưa thể đảm bảo chất lượng dược liệu đầu vào vì không thể kiểm chứng” - ông Thắng nói.

“Để sản phẩm đến tay người sử dụng an toàn, công ty buộc phải kiểm định thành phẩm trước khi đưa ra thị trường” - ông Thắng cho biết.

Ông Nguyễn Văn Dũng, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND TP.HCM, đề nghị Công ty Cổ phần Dược phẩm - Dược liệu Chợ Lớn phải nắm cho được nguồn gốc dược liệu bào chế Đông y. Bên cạnh đó, công ty cũng phải cải tiến thiết bị để sản phẩm đưa ra thị trường đạt các điều kiện ATVSTP.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

TP.HCM xây dựng hệ thống y tế tiên tiến, hiện đại

TP.HCM xây dựng hệ thống y tế tiên tiến, hiện đạiLENS

(PLO)- TP.HCM đã phê duyệt đề án “Phát triển hệ thống y tế TP.HCM trở thành trung tâm chăm sóc sức khỏe khu vực ASEAN giai đoạn từ nay đến năm 2030 và những năm tiếp theo” nhằm mục tiêu xây dựng hệ thống y tế tiên tiến, hiện đại tiếp cận trình độ công nghệ thế giới.

Để TP.HCM trở thành trung tâm y tế tại khu vực châu Á

Để TP.HCM trở thành trung tâm y tế tại khu vực châu Á

(PLO)- Định hướng phát triển TP.HCM thành một “trung tâm chăm sóc sức khỏe khu vực ASEAN” đã được xác định tại Nghị quyết 31 ngày 31-12-2022 của Bộ Chính trị. TP.HCM đã có chiến lược rõ ràng cho việc này.