Nắng nóng làm bệnh nhân sốc nhiệt phải nhập viện

Ngày 4-7, TS-BS Nguyễn Anh Tuấn (Trưởng phòng cấp cứu tổng hợp, khoa Cấp cứu, BV Bạch Mai) cho biết khoảng 10 giờ sáng 4-7, người dân phường Định Công, Hà Nội phát hiện một người đàn ông trung niên nằm bên vệ đường và đưa đến cấp cứu tại BV Bạch Mai.

Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng thân nhiệt lên đến 41 độ C, hôn mê, nghi ngờ sốc nhiệt do nắng nóng.

Tình trạng ban đầu của bệnh nhân được các bác sĩ nhận định khá nặng, dễ ảnh hưởng đến cơ quan nội tạng, tim…

"Sau hơn một tiếng tích cực hạ nhiệt, hiện thân nhiệt bệnh nhân đã xuống 38,5 độ nhưng vẫn đang hôn mê. Các kết quả chẩn đoán cho bệnh nhân vẫn đang chờ nhưng với biểu hiện ban đầu, rất có khả năng bệnh nhân bị sốc nhiệt do nắng nóng " - BS Tuấn cho hay.

BS Tuấn cũng khuyến cáo: Trong mùa nắng nóng, tình trạng bệnh nhân nhập viện không có thân nhân dễ xảy ra do say nắng, sốc nhiệt, nạn nhân ngã ra đường được người dân, người đi đường đưa vào bệnh viện. Vì thế việc sơ cứu ban đầu là vô cùng quan trọng, quyết định đến hiệu quả điều trị, di chứng mà bệnh nhân phải chịu.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm