2 người hôn mê, tử vong nghi sốc nhiệt do trời quá nóng

Trường hợp đầu tiên là một nam bệnh nhân (42 tuổi, ở Tuyên Quang). Ngày 4-6, sau khi đi gặt lúa ngoài ruộng về, ông thấy hoa mắt, chóng mặt rồi ngất xỉu.

Người nhà đã đưa ngay bệnh nhân vào bệnh viện Đa khoa huyện Yên Sơn cấp cứu và được các bác sĩ chẩn đoán bị sốc nhiệt do ở ngoài trời nắng nóng quá lâu. Sau đó, bệnh nhân được chuyển lên bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang trong tình trạng da nhợt nhạt, sốt cao trên 40 độ C, hôn mê…

Tiếp đó, khoảng 10 giờ sáng ngày 5-6, một cụ bà khoảng 70 tuổi đi xe máy đến khu vực giữa phố Xã Đàn (Đống Đa, Hà Nội) thì bỗng dưng dừng xe rồi gục xuống ngất xỉu, sau ít phút thì tắt thở. 

Thấy vậy, người dân quanh đó đã nhanh chóng gọi cấp cứu. Sau ít phút lực lượng 115 của Hà Nội có mặt nhưng xác định nạn nhân đã tắt thở. Nhiều người đã cho rằng thời tiết nắng nóng là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến sự việc đau lòng này. Đến 10 giờ 40 phút cùng ngày, lực lượng chức năng cùng gia đình đã đưa thi thể cụ bà về nhà tang lễ bệnh viện Bạch Mai để khám nghiệm.

Theo TS. BS Lương Quốc Chính, Khoa hồi sức cấp cứu - BV Bạch Mai, cho hay say nắng (hay còn gọi là sốc nhiệt ) rất dễ ảnh hưởng tới người cao tuổi sống trong các căn hộ hoặc nhà thiếu điều hòa không khí hoặc nhà không được thông khí tốt. TS Chính cho biết, sốc nhiệt có liên quan chặt chẽ với chỉ số nhiệt. Độ ẩm không khí trên 60% làm cản trở việc bài tiết mồ hôi, do đó làm cản trở khả năng tự làm mát của cơ thể.

“Nếu nghi ngờ ai đó bị say nắng, cộng đồng hãy gọi số điện thoại cấp cứu 115 ngay lập tức hoặc đưa bệnh nhân tới cơ sở y tế gần nhất. Trong khi đợi y tế đến, cần khẩn trương đưa nạn nhân tới nơi có điều hòa hoặc ít nhất là chỗ râm mát và cởi bỏ các quần áo không cần thiết” – BS Chính khuyến cáo. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm