Ngạt trong hầm thủy điện, một người chết

Một công nhân tử vong và ba người khác phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch bởi tai nạn này.

Nơi xảy ra tai nạn thuộc đường hầm phụ số 3 có chiều dài khoảng 300 m (thuộc thôn Chu Cang Hồ, xã Tòng Sành, huyện Bát Xát, Lào Cai). Theo đó, trong lúc các công nhân đang tiến hành đào hầm thì nghe thấy tiếng kêu cứu của một công nhân phía dưới nên xuống ứng cứu. Tuy nhiên, do không có đồ bảo hộ nên họ đều bị ngạt khí độc và bất tỉnh. Trong đó, công nhân Thào A Lùng (xã Hầu Thào, huyện Sa Pa, Lào Cai) bị nặng nhất và không qua khỏi… Nguyên nhân ban đầu được xác định là do ngạt khí mêtan.

N.ANH (Theo TTXVN)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm