Ngày 15-3, linh cữu Đức Tổng Giám mục Bùi Văn Đọc về TP

Linh cữu Đức Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc sẽ về đến TP.HCM trong ngày thứ Năm, 15-3. “Cho đến giờ vẫn chưa xác định linh cữu sẽ về đến TP.HCM sáng hay chiều 15-3, tuy nhiên thông tin linh cữu Đức Tổng Giám mục về Việt Nam vào ngày 13-3 là chưa chính xác” - linh mục Ignatiô Hồ Văn Xuân, Tổng đại diện Giáo phận TP.HCM, chia sẻ với Pháp Luật TP.HCM.

Thánh lễ tiễn biệt Đức Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc vào ngày 10-3 tại  Vương cung thánh đường Thánh Phêrô (Vatican, Ý). Ảnh: TL

Sau khi linh cữu Đức Tổng Ggiám mục về đến TP.HCM, toàn bộ nhà thờ thuộc Tổng Giáo phận TP.HCM sẽ đồng loạt đổ chuông báo tử.

“Dù linh cữu của Đức Tổng Giám mục về đến TP.HCM sáng hay chiều cũng sẽ rước về quàn tại hội trường Tòa Tổng giám mục TP.HCM. Ngay sau đó sẽ có thánh lễ phát tang chung của Tổng Giáo phận TP.HCM tại Tòa Tổng giám mục” - linh mục Ignatiô Hồ Văn Xuân cho biết.

Ngày 15-3, linh cữu Đức Tổng Giám mục quàn tại hội trường Tòa Tổng Giám mục TP.HCM đến 5 giờ ngày 16-3. Ảnh: Phạm Anh Phú

Theo lời linh mục Ignatiô Hồ Văn Xuân thì những sắp xếp giờ giấc của lễ tang đều tránh giờ giao thông cao điểm của TP.HCM, nhất là trong lịch trình di quan linh cữu Đức Tổng Giám mục.

5 giờ ngày 16-3, sẽ di quan linh cữu Đức Tổng Giám mục sang nhà thờ Chính tòa Đức Bà Sài Gòn. Ảnh: TL

Sau thánh lễ phát tang sẽ là thời gian để viếng, tuy nhiên các đơn vị, cá nhân… khi đến viếng linh cữu không gửi phúng điếu, không gửi vòng hoa riêng; không có chương trình dâng lễ riêng của từng đơn vị đến viếng mà chỉ có thánh lễ đồng tế chung của gia đình liên tu sĩ Tổng Giáo phận TP.HCM.

Trước đó, như Pháp Luật TP.HCM đưa tin, Đức Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc của Tổng Giáo phận TP.HCM đã qua đời tại Vatican (Ý) vào 22 giờ 15 ngày 6-3 (giờ địa phương) do đột quỵ. Đức Tổng Giáo mục Phaolô Bùi Văn Đọc hưởng thọ 74 tuổi với 48 năm linh mục và 19 năm giám mục.

Vào 17 giờ ngày 10-3, tại nhà nguyện Cappella de Coro trong Vương cung thánh đường Thánh Phêrô (Vatican, Ý), Đức Hồng y Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Tòa thánh, đã chủ tế thánh lễ tiễn biệt Đức Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc. Thánh lễ này còn có đồng tế của 32 giám mục thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam; Đức Tổng Giám mục Paul Gallagher, ngoại trưởng Tòa thánh; khoảng 100 linh mục Việt Nam cùng hàng trăm nữ tu, chủng sinh và giáo dân.

20 giờ ngày 16-3, di quan linh cữu Đức Tổng Giám mục từ nhà thờ Chính tòa Đức Bà Sài Gòn về Trung tâm mục vụ, Tổng Giáo phận TP.HCM. 8 giờ ngày 17-3 sẽ diễn ra thánh lễ an táng tại đây. Ảnh: TL

Thông tin tang lễ Đức Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc:

1. Ngày 15-3: Linh cữu về đến TP.HCM, quàn tại hội trường Tòa Tổng giám mục TP.HCM (180 Nguyễn Đình Chiểu, phường 6, quận 3). Thánh lễ trong ngày.

2. Ngày 16-3:

- 5 giờ: Di quan linh cữu về nhà thờ Chính tòa Đức Bà Sài Gòn.

-  6 giờ: Thánh lễ tại nhà thờ Chính tòa.

- 20 giờ: Di quan linh cữu từ nhà thờ Chính tòa Đức Bà Sài Gòn về Trung tâm mục vụ, Tổng Giáo phận TP.HCM (6B Tôn Đức Thắng, phường Bến Nghé, quận 1). Linh cữu được đưa vào từ cổng Đại chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn (6 Tôn Đức Thắng, phường Bến Nghé, quận 1) quàn trước lễ đài Trung tâm mục vụ của giáo phận, tại đây sẽ có thánh lễ và sau đó canh thức cầu nguyện suốt đêm.

3. Ngày 17-3: 8 giờ sẽ diễn ra thánh lễ an táng, tất cả linh mục mặc áo lễ tím, không giới hạn linh mục tham gia đồng tế. Thi hài Đức Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc sẽ được an táng bên trong nhà nguyện cũ của Tiểu chủng viện Sài Gòn, bên cạnh mộ của Đức cố Tổng Giám mục Phaolô Nguyễn Văn Bình.

Giám mục Giuse Đỗ Mạnh Hùng làm giám quản tông tòa Tổng giáo phận TP.HCM

Sau sự ra đi đột ngột của Đức Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc, ngày 8-3, Bộ Loan báo Tin Mừng cho các dân tộc đã có sắc lệnh bổ nhiệm Giám mục Giuse Đỗ Mạnh Hùng, đang giữ vai trò giám mục phụ tá Tổng Giáo phận TP.HCM, làm giám quản tông tòa Tổng Giáo phận TP.HCM để điều hành Tổng Giáo phận trong lúc “trống tòa”.

Linh mục Giuse Đỗ Mạnh Hùng đã được bổ nhiệm làm giám mục phụ tá Tổng Giáo phận TP.HCM vào ngày 25-6-2016.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm