1 phụ nữ bị gãy chân được khiêng bộ 30 km đi chữa trị

(PLO)- Đường sá hư hỏng do mưa lũ, người phụ nữ bị gãy chân được khiêng bộ quãng đường 30 km để đi bệnh viện chữa trị.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 16-11, ông Ngô Tấn Lạc, Chủ tịch UBND xã Trà Cang (huyện Nam Trà My, Quảng Nam) cho biết, trưa nay các lượng lượng quân sự, dân quân và người dân đã phối hợp khiêng bộ nữ bệnh nhân bị gãy chân ra Trung tâm Y tế huyện chữa trị.

Khiêng bộ người phụ nữ bị gãy chân đi cấp cứu
Lực lượng chức năng cùng người dân khiêng bộ vượt quãng đường gần 30km đưa nạn nhân đi chữa trị. Ảnh: TL

Trước đó, tối ngày 15-11, bà HTN (60 tuổi, ngụ làng Tu Du, thôn 3, xã Trà Cang) bị té, dẫn đến gãy chân.

Tuy nhiên, đường từ nhà bà N đến tuyến huyết mạch QL40B hư hỏng do mưa lũ, người thân lo sợ đưa bệnh nhân đi cấp cứu bằng xe máy sẽ nguy hiểm nên chờ đến sáng nhờ lực lượng chức năng hỗ trợ.

Sáng nay, xã Trà Cang huy động lực lượng quân sự, dân quân và người dân dùng cáng võng khiêng bộ, đưa bà N vượt quãng đường gần 30 km để ra Quốc lộ 40B.

Tại đây, xe cấp cứu chờ sẵn, đưa nạn nhân về Trung tâm Y tế huyện Nam Trà My điều trị.

khiêng bộ người phụ nữ bị gãy chân đi cấp cứu
Sau khi khiêng bộ gần 30 km, xe cấp cứu chờ sẵn trên QL40B chở nạn nhân đi cấp cứu. Ảnh: TL

Lãnh đạo Trung tâm Y tế huyện Nam Trà My cho biết, qua thăm khám, bệnh nhân N được chuẩn đoán gãy sưng nề đùi trái, biến dạng đau nhức, cử động hạn chế, bàn chân trái xoay ngoài…

Đội ngũ y, bác sĩ đã triển khai truyền dịch, thuốc giảm đau, hạ áp và cố định xương đùi trái để tiếp tục chuyển bệnh nhân lên bệnh viện tuyến tỉnh điều trị.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm