1 vụ án, 3 bị cáo lãnh án tử hình

(PLO)- Ba bị cáo vận chuyển số lượng lớn ma túy từ Campuchia về Việt Nam tiêu thụ cùng bị tòa tuyên án tử hình.

Ngày 28-9, sau thời gian nghị án kéo dài, TAND tỉnh Bình Phước đã tuyên án sơ thẩm vụ vận chuyển trái phép gần 31 kg ma túy.

Cụ thể, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Ngọc Hải (29 tuổi) mức án tử hình về tội vận chuyển trái phép chất ma túy, tù chung thân về tội tàng trữ trái phép chất ma túy và hai năm tù về tàng trữ vũ khí quân dụng. Tổng hợp hình phạt chung là tử hình.

Hai bị cáo còn lại là Đặng Ngọc Quý (24 tuổi) và Sbov Proeurn (36 tuổi, ở Campuchia) cùng mức án tử hình về tội vận chuyển trái phép chất ma túy.

ma túy.jpg
Cả ba bị cáo đều lãnh án tử hình. Ảnh: LA

Theo cáo trạng, Hải, Quý và Sbov Proeurn là bạn bè. Ngày 26-3-2022, một người đàn ông Campuchia biệt danh “ông lớn” điện thoại thuê Sbov Proeurn vận chuyển ma túy từ Campuchia về TP HCM tiêu thụ với giá 200 USD/1 kg ma túy.

Sau đó, Sbov Proeum đã liên hệ với Hải thỏa thuận, Shov Proeurn sẽ vận chuyển ma túy từ Campuchia về đến biên giới và hưởng số tiền 50 USD/1 kg.

Còn Hải nhận ma túy từ biên giới mang về TP.HCM và hưởng số tiền là 150 USD/1 kg. Tiếp đó, Hải thuê Quý vận chuyển 2 chuyến với tiền công 15 triệu đồng.

Từ ngày 24-6-2022 đến ngày 5-7-2022, Sbov Proeurn và Hải đã ba lần vận chuyển ma túy từ Campuchia về Việt Nam. Trong đó, hai lần Hải thuê Quý vận chuyển.

Ngày 5-7-2022, khi Quý đang vận chuyển ma túy lưu thông trên quốc lộ 13 (thị xã Bình Long, Bình Phước) thì bị công an kiểm tra bắt giữ cùng tang vật là gần 31 kg ma túy.

Theo lời khai của Quý, lực lượng công an tiếp tục bắt giữ hai người còn lại. Qua khám xét, công an đã thu giữ tại nơi ở của Hải 1 khẩu súng rulo, 1 khẩu súng colt, 6 viên đạn và gần 1 kg ma túy.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm