10 người có sức ảnh hưởng nhất trong năm 2014

(PLO) - Tờ AFP uy tín vừa công bố danh sách những người có sức ảnh hưởng lớn nhất trong năm 2014. Không mấy bất ngờ, với hàng loạt những tác động lên cục diện chính trị thế giới, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã chiếm vị trí cao nhất của bản danh sách này. Sau đây là danh sách 10 người "có ảnh hưởng nhất năm 2014".

10 người có sức ảnh hưởng nhất trong năm 2014 ảnh 1
Vladimir Putin: Ở độ tuổi 62, Putin là nhân vật chủ chốt tham gia vào cuộc đối đầu đầy căng thẳng trong vụ xung đột Ukraine và vụ sáp nhập tại bán đảo Crimea khiến cho quan hệ Đông-Tây đã rơi vào khủng hoảng sâu sắc nhất kể từ khi bức tường Berlin sụp đổ. 

10 người có sức ảnh hưởng nhất trong năm 2014 ảnh 2

Abu Bakr al-Baghdadi: Nhà lãnh đạo người Iraq của nhóm Nhà nước Hồi giáo sinh năm 1971, là nhân tố gây ra những biến động lớn tại khu vực Trung Đông. Y tự xưng mình là caliph (lãnh đạo tối cao) của của người Hồi giáo tại lãnh thổ Syria và Iraq, và đã vô số lần cho càn quét, cướp giết tàn độc  

Nhóm nữ sinh người Nigeria: Nhóm khủng bố tự xưng Boko Haram đã bắt cóc một nhóm tập thể gồm 276 nữ sinh đến từ thị trấn phía đông bắc Chibok của Nigeria vào giữa tháng tư, khiến cho cả thế giới bàng hoàng. Các cô gái sau đó đã trở thành tượng trưng cho sựiđộc ác của nhóm khủng bố có liên hệ mật thiết với lực lượng Nhà nước Hồi giáo. Hiện tại, chính quyền Nigeria vẫn chưa giải thoát được 219 con tin. 

 Đức Giáo Hoàng Francis: Được bầu chọn làm Đức Giáo Hoàng vào năm 2013, Ngài Jorge Bergoglio đã nhanh chóng trở thành một vị Giáo hoàng "đổi mới". Ông đã cởi mở rất nhiều trong vấn đề Kito giáo với người đồng tình, cũng như mạnh mẽ lên án nạn quấy rối tình dục của một số giáo sĩ.

 Malala Yousafzai: Cô đã trở thành một biểu tượng toàn cầu sau khi bị phiến quân Taliban bắn vào đầu và gần như thiệt mạng vào ngày 09-10-2012 vì cho rằng phụ nữ có quyền được hưởng thụ nền giáo dục bình dẳng. Năm nay, cô đã trở thành người chiến thắng giải Nobel Hòa bình trẻ tuổi nhất trong lịch sử khi mới 17 tuổi.

JOSHUA WONG: Ở độ tuổi 18, Joshua đã trở thành một trong những gương mặt "nổi tiếng" nhất cuộc biểu tình Hong Kong năm nay khi vẫn còn rất trẻ.

DIANE VÀ JOHN FOLEY: cha mẹ của James Foley, một nhà báo tự do người Mỹ đã bị Nhà nước Hồi giáo bắt cóc và xử tử tại Syria. Trong suốt thời gian giam cầm của James Foley, các nhà chức trách Mỹ đã từ chối để họ tham gia vào cuộc đàm phán với những kẻ đã bắt cóc con mình.

 OSCAR Pistorius: Một ngôi sao sáng trong làng thể thao dành cho người khuyết tật Paralympic. Pistorius đã bắn chết người bạn gái Reeva Steenkamp vào ngày lễ tình nhân năm 2013. Sau khi phán xét, các thẩm phán đã kết án y năm năm tù vì tội ngộ sát.

10 người có sức ảnh hưởng nhất trong năm 2014 ảnh 9
 THOMAS Piketty: Nhà kinh tế học nổi tiếng người Pháp, thông qua lý thuyết về bất bình đẳng kinh tế của mình, cho rằng nền kinh tế tư sản tại nước Pháp, Hoa Kỳ và Anh trong thế kỷ 21 đã phải gánh nợ chồng chất. Ông Piketty đã chứng minh mặc dù nền kinh tế Pháp có vẻ vẫn phát triển ổn định, thực chất lại đang nằm trong tình trạng khủng hoảng.

 JACK MA: Ông là người sáng lập của tập đoàn mua bán online khổng lồ Alibaba, có hình thức hoạt động tương tự như Amazon, eBay và Google. Cổ phiếu của Alibaba bắt đầu giao dịch trên Wall Street vào tháng Chín vừa qua. Người đàn ông 50 tuổi này, người đã từng là một giảng viên tiếng Anh, hiện đang sở hữu khối tài sản lớn nhất tại Trung Quốc.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm