10 phút kịch tính giúp Man. City giành vé vào bán kết FA Cup

Trận tứ kết FA Cup diễn ra vô cùng hấp dẫn giữa Everton và Man. City tại Goodison Park với chiến thắng thuộc về thầy trò Pep Guardiola khi ghi liền hai bàn thắng trong 10 phút cuối trận để giành chiến thắng với tỷ số 2-0. 

Everton chơi hay trong hiệp một, khi Calvert Lewin có cơ hội đối mặt với thủ môn Steffen. Ảnh: Reuters. 

Man. City có 90 phút thi đấu vượt trội hơn Everton khi giành quyển kiểm soát bóng lên đến 75% cùng với việc tung ra được 13 cú sút. Tuy nhiên trong hiệp một, Man. City vẫn không thể tạo được cơ hội nào thực sự nguy hiểm lên khung thành của thủ môn Virginia. Thậm chí Everton còn suýt có được cơ hội mở tỷ số với pha chọc khe của Sigurdson cho Calvert-Lewin bứt tốc xâm nhập vòng cấm ở phút 34. May cho Everton, trong tình huống này thủ môn Steffen đã kịp lao ra sát ranh vòng cấm để cứu thua. 

Với lối chơi chắc chắn Everton cầm chân thành công Man. City trong 45 phút đầu tiên. Ảnh: Getty Images. 

Với lối chơi phòng thủ và không ngại áp sát mỗi khi các cầu thủ của Man. City có bóng, vì thế Everton hoàn thành mục tiêu cầm chân thành công “man xanh” với tỷ số 0-0 trong 45 phút đầu tiên. 

Đầu hiệp hai Man. City suýt có được bàn thắng dẫn trước sau pha phối hợp ăn ý giữa Ferrnandinho và Sterling ở phút 58. Tiền đạo người Anh là người châm ngòi cho pha tấn công khi có pha chuyền bóng để Fernandinho một mình đi bóng đầy táo bạo để xâm nhập vòng cấm. Ngay sau đó đội trưởng của Man. City thực hiện đường căng ngang cho Sterling dứt điểm, tiếc là thủ môn Virginia đã cản phá thành công cú sút của Sterling.

Sterling tiếc nuối khi cú sút của anh không thể thắng được những đầu ngón tay của thủ môn Virgina. Ảnh: Reuters. 

Bước ngoặt của trận đấu được định đoạt bằng việc HLV Pep Guardiola tung Kevin De Bruyne vào thi đấu ở 10 phút cuối trận. Ngay lập tức, tiền vệ người Bỉ này nhanh chóng in giấu giày trong bàn thắng mở tỷ số của Man. City ở phút 84. 

Gundogan đánh đầu cận thành sau khi bóng bật xà ngang giúp Man. City mở điểm ở phút 84. Ảnh: Getty Images. 

Từ tình huống De Bruyne bị hậu vệ của Man. City phạm lỗi trước vòng cấm, trung vệ Laporte nhanh chóng tung cú dứt điểm đưa bóng đi vào xà ngang. Bóng bật ra tìm đúng vị trí của Gundogan và tiền vệ người Đức không bỏ lỡ cơ hội ghi bàn bằng pha đánh đầu cận thành giúp Man. City dẫn trước 1-0. 

De Bruyne đóng đinh trận đấu với bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0. Ảnh: Getty Images. 

Đến phút 90, De Bruyne giúp Man. City cầm chắc chiến thắng khi ghi bàn nhân đôi cách biệt. Từ pha bấm bóng của Rodri, De Buyne thoát xuống vòng cấm rồi dứt điểm đánh bại thủ môn Virgina để nâng tỷ số lên 2-0 Man. City. Cùng với Man. City, đội giành vé vào chơi trận bán kết FA Cup là Southampton khi đánh bại Bournemouth với tỷ số 3-0. Hai trận đấu còn lại là cuộc đối đầu giữa Chelsea với Sheffield United vào lúc 22 ngày 21-3 và MU với Leicester City vào lúc 0h ngày 22-3. 

Đội hình thi đấu:

Everton (3-5-2): Virginia; Holgate (Iwobi 87), Mina, Godfrey; Coleman, Andre Gomes, Allan, Sigurdsson, Digne; Calvert-Lewin, Richarlison

Dự bị: Keane, Nkounkou, Davies, Broadhead, John, Tyrer, Onyango, Leban

Thẻ phạt: Allan, Andre Gomes

Manchester City (4-3-3): Steffen, Walker, Laporte, Dias, Zinchenko, Bernardo Silva (Mahrez 64), Fernandinho, Gundogan (Rodri 90), Sterling (De Bruyne 80), Gabriel Jesus, Foden

Dự bị: Stones, Aguero, Torres, Mendy, Joao Cancelo, Ederson

Thẻ phạt: Fernandinho

Bàn thắng: Gundogan 84, De Bruyne 90.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm