15 nước dự Hội nghị Kỹ thuật Y sinh do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức

(PLO)- Hội nghị Kỹ thuật Y sinh có 270 tham luận của các tác giả, nhà khoa học uy tín đến đến từ 15 quốc gia như Hoa Kỳ, Pháp, Thuỵ Sĩ, Úc, Nhật, Hàn, Đài Loan...

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 25-7, Hội nghị Quốc tế về sự phát triển Kỹ thuật Y sinh lần thứ 10 – BME10 đã khai mạc tại TP Phan Thiết (Bình Thuận).

Hội nghị BME10 do Trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia TP.HCM tổ chức với sự tham gia của gần 300 nhà khoa học trong nước, quốc tế và nghiên cứu sinh, sinh viên các trường đại học trong nước.

kỹ thuật y sinh
Quang cảnh Hội nghị.

Diễn ra từ ngày 25 - 27-7, BME10 có chủ đề là "Phát triển chăm sóc sức khỏe hướng tới Y học 5P tại các Quốc gia thuộc Hệ sinh thái các nước thu nhập thấp và trung bình".

Đây là một chủ đề mang tính thời sự và có ý nghĩa quan trọng nhằm thúc đẩy sự phát triển giảng dạy, nghiên cứu về Kỹ thuật Y sinh tại Việt Nam. Y học 5P (bao gồm Dự đoán - Predictive, Phòng ngừa - Preventive, Cá nhân hóa - Personalized, Chính xác - Precise và Tham gia – Participatory) không chỉ giúp định hình lại cách chăm sóc sức khỏe mà còn mở ra nhiều cơ hội mới cho nghiên cứu và ứng dụng công nghệ trong y học.

Kỹ thuật Y sinh là lĩnh vực đan xen giữa kỹ thuật và y học, nghiên cứu và ứng dụng các phương pháp kỹ thuật để giải quyết các vấn đề y tế. Ngành này tập trung vào phát triển các công nghệ mới nhằm cải thiện việc chẩn đoán bệnh, điều trị và chăm sóc sức khỏe.

Kỹ thuật Y sinh sử dụng các kỹ thuật và công nghệ như in 3D, mô phỏng máy tính, điện tử y tế và cảm biến sinh học để tạo ra các giải pháp y tế tiên tiến.

Theo ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận, đây là lần đầu tiên tỉnh Bình Thuận được chọn là nơi tổ chức Hội nghị khoa học quốc tế về phát triển Kỹ thuật Y sinh.

Đây là một sự kiện quan trọng, cung cấp các diễn đàn độc đáo cho cộng đồng Kỹ thuật Y sinh quốc tế để chia sẻ kinh nghiệm quý báu, phát triển mạng lưới hỗ trợ cũng như tăng cường hợp tác để cải thiện giáo dục, nghiên cứu và khởi nghiệp ở các nước thu nhập thấp, trung bình và các nước tiên tiến.

ky-thuat-y-sinh (3).jpg
Ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận chia sẻ tại Hội nghị.

“Chúng tôi mong rằng thông qua hội nghị này, tỉnh Bình Thuận sẽ có cơ hội hợp tác với các trường đại học, viện nghiên cứu uy tín để đào tạo và bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao trong các lĩnh vực khoa học và công nghệ; đẩy mạnh nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng và phát triển mạnh khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh” - ông Nguyễn Minh chia sẻ.

PGS.TS Nguyễn Thị Hiệp, Trưởng Khoa Kỹ thuật Y sinh trường Đại học Quốc tế cho biết Ban Tổ chức mong rằng hội nghị này sẽ mang đến một sân chơi khoa học lành mạnh cho sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh và các nhà khoa học trong và ngoài nước, từ đó khuyến khích sự sáng tạo, học hỏi và phát triển.

ky-thuat-y-sinh (1).jpg
Các nhà khoa học trình bày tham luận tại Hội nghị.

Hội nghị BME10 mong muốn tạo điều kiện cho các nhà nghiên cứu trong nước và quốc tế cùng thảo luận, trao đổi và ký kết hợp tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực kỹ thuật Y sinh. Đây cũng là cơ hội để các nhà khoa học trẻ công bố những kết quả nghiên cứu mới nhất trên các tạp chí uy tín…

Theo Ban Tổ chức, Hội nghị BME được tổ chức hai năm một lần. Năm 2024, hội nghị được tổ chức lần thứ 10, đánh dấu một cột mốc đáng nhớ và đặc biệt cho thấy sự tiến bộ của Việt Nam trong việc chuyển đổi kỹ thuật số và công nghệ cao trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe.

Hội nghị BME10 đã có 270 tham luận đăng kí báo cáo tại hội nghị của các tác giả, nhà khoa học uy tín đến đến từ 15 quốc gia như Hoa Kỳ, Pháp, Thuỵ Sĩ, Úc, Nhật, Hàn, Đài Loan…

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm