16 y sĩ bác sĩ từ Nghệ An vào Đà Nẵng chống COVID-19

Ngày 16-8, GS-TS Dương Đình Chỉnh, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Nghệ An đang yêu cầu giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An và giám đốc bảy bệnh viện trên địa bàn tỉnh Nghệ An cử nhân viên y tế để vào tham gia, hỗ trợ, phục vụ tại các bệnh viện dã chiến tại TP Đà Nẵng.

Công văn của Sở Y tế tỉnh Nghệ An. 

Theo đó, 16 người (6 bác sĩ và 10 kỹ thuật viên vi sinh, sinh hóa, huyết học) sẽ tăng cường vào Đà Nẵng vào đầu tuần sau.

Trước đó, ngày 14-8, Sở Y tế TP Đà Nẵng có công văn số 3080 về việc đề nghị Sở Y tế Nghệ An hỗ trợ cán bộ y tế vào Đà Nẵng tham gia hỗ trợ các bệnh viện dã chiến phóng, chống COVID-19.

Tối cùng ngày, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Bùi Đình Long ký công văn cử 16 nhân viên y tế tham gia hỗ trợ, phục vụ tại các bệnh viện dã chiến ở Đà Nẵng.

Trong số này có, hai BS hồi sức cấp cứu, hai BS chuyên ngành truyền nhiễm, hai BS sĩ xét nghiệm, ba kỹ thuật viên vi sinh, bốn kỹ thuật viên sinh hóa, ba kỹ thuật viên huyết học.

Tính đến chiều tối 16-8, trên địa bàn tỉnh Nghệ An chưa có ca nào dương tính với SARS-CoV-2.

Trước đó, tỉnh Bình Định, Thừa Thiên- Huế, TP Hải Phòng đã cử y, BS vào Đà Nẵng hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19. Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) cũng đã cử các đội phản ứng nhanh đến Đà Nẵng và Quảng Nam. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm