2 cây cầu bắc qua sông Sài Gòn sẽ có tên mới

(PLO)- Cầu Thủ Thiêm 1 sẽ được đặt tên là Thủ Thiêm, Cầu Thủ Thiêm 2 sẽ mang tên Ba Son.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 9-12, kỳ họp thứ tám, HĐND TP.HCM, khóa X bước vào ngày làm việc cuối cùng. HĐND TP.HCM đã thông qua nhiều nghị quyết quan trọng.

Trong đó có nghị quyết về việc đặt tên 2 cây cầu bắc qua sông Sài Gòn trên địa bàn TP Thủ Đức, quận 1, quận Bình Thạnh.

2 cây cầu bắc qua sông Sài Gòn sẽ có tên mới ảnh 1

Đại biểu HĐND TP.HCM biểu quyết thông qua nghị quyết. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Trước đó, bà Phan Thị Thắng, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, đã trình bày về nội dung tờ trình này.

Theo đó, UBND TP đề xuất đặt tên Thủ Thiêm cho cầu Thủ Thiêm 1, kết nối từ đường Ngô Tất Tố, đường Nguyễn Hữu Cảnh, quận Bình Thạnh đến đường Nguyễn Cơ Thạch, khu đô thị mới Thủ Thiêm, TP Thủ Đức.

UBND TP đồng thời kiến nghị đặt tên Ba Son cho cầu Thủ Thiêm 2, kết nối từ đường Tôn Đức Thắng, quận 1 đến Khu đô thị mới Thủ Thiêm,TP Thủ Đức.

Trước đó, Sở VH&TT TP.HCM - cơ quan thường trực Hội đồng tư vấn đặt tên, đổi tên đường và công trình công cộng đã có kiến nghị về việc đặt tên cho hai cây cầu.

Sở này đã lấy ý kiến Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, Sở GTVT, Sở Xây dựng, Sở QH&KT, UBND TP Thủ Đức, UBND quận 1, quận Bình Thạnh về việc đặt tên 2 cây cầu. Các cơ quan, đơn vị đều thống nhất với đề xuất của Sở VH&TT.

Cái tên Ba Son có từ năm 1790, khi chúa Nguyễn Ánh đặt trại thủy quân và xây dựng "xưởng thủy" bên sông Sài Gòn. Ba Son được ghi dấu là cái nôi của ngành công nghiệp đóng và sửa chữa tàu Việt Nam; đồng thời là cái nôi của giai cấp và phong trào công nhân Việt Nam, tổ chức Công đoàn Việt Nam.

Nơi đây trở thành phần quan trọng trong lịch sử đấu tranh giành độc lập dân tộc của Sài Gòn - TP HCM và gắn liền cuộc đời hoạt động Chủ tịch Tôn Đức Thắng...

Thủ Thiêm là địa danh có từ cuối thế kỷ XVIII. Về mặt hành chính, năm 1966 chính quyền Sài Gòn cắt xã An Khánh sáp nhập vào đô thành Sài Gòn, tách thành hai phường: phường An Khánh và phường Thủ Thiêm (thuộc quận 1).

Từ ngày 1-4-1997, khi các quận Thủ Đức, quận 2, quận 9 đi vào hoạt động, Thủ Thiêm trở thành một phường thuộc quận 2.

Năm 1996, Quy hoạch Khu Đô thị mới Thủ Thiêm được phê duyệt, TP thực hiện quy hoạch này từ năm 2005 hình thành bán đảo Thủ Thiêm và khu Đông của TP thành một đô thị mới hiện đại với các khu chung cư mang tên Thủ Thiêm. Hiện, địa danh này thuộc TP Thủ Đức.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm