2 cơ sở y tế tư dùng 'báo động đỏ' cứu sống bệnh nhân

Trước đó, vào lúc 9 giờ 40 ngày 25-10, BV đa khoa Xuyên Á nhận tin báo trợ giúp của Phòng khám đa khoa Tâm Phúc về trường hợp bệnh nhân NTTU (27 tuổi, ở TP.HCM) bị xuất huyết nội do vỡ u buồng trứng.

Sau đó không lâu, các bác sĩ (BS) của BV này có mặt tại phòng khám.

Chẩn đoán bệnh nhân bị vỡ u lạc nội mạc tử cung to, sau khi sơ cứu tại phòng khám, các BS đưa bệnh nhân về BV đa khoa Xuyên Á điều trị.

Trong quá trình phẫu thuật, các BS ghi nhận dịch màu nâu trào ra gần 2.500 ml. Sau khi hút hết dịch và rửa sạch ổ bụng, các BS tiếp tục phát hiện khối u dính với toàn bộ mặt sau tử cung, phần phụ phải, trực tràng và đại tràng sigma. Các BS tiến hành tháo dính và cắt bỏ u lạc nội mạc và vòi trứng phải.

Sau hơn hai giờ phẫu thuật, sức khỏe bệnh nhân đã ổn định.

Các bác sĩ đang phẫu thuật cho bệnh nhân U. Ảnh: LÊ PHỤNG

Đến 11 giờ 45 cùng ngày, phòng khám đa khoa Tâm Phúc lại tiếp tục báo động đỏ đến BV đa khoa Xuyên Á đề nghị hỗ trợ cấp cứu bệnh nhân HTNS (36 tuổi, ở TP.HCM) được chẩn đoán xuất huyết nội do vỡ thai ngoài tử cung. Bệnh nhân luôn rơi vào tình trạng đau bụng dữ dội, xanh xao, đe dọa đến tính mạng.

Các BS của BV đa khoa Xuyên Á sơ cứu và đưa bệnh nhân về BV để phẫu thuật loại bỏ khối thai bị vỡ. Các BS tiến hành kẹp cắt sát góc tử cung tai vòi trái, cầm máu kỹ, làm sạch ổ bụng. Sau mổ, bệnh nhân tỉnh táo, sức khỏe ổn định, sắc mặt hồng hào.

Theo Sở Y tế TP.HCM, đây là lầu đầu hai cơ sở y tế tư nhân trên địa bàn TP thực hiện quy trình báo động đỏ liên viện và đã cứu sống người bệnh. Nếu như Phòng khám đa khoa Tâm Phúc không kích hoạt báo động đỏ và không có sự hỗ trợ kịp thời của BV Đa khoa Xuyên Á thì cả hai bệnh nhân nói trên sẽ có tiên lượng xấu, cho dù phòng khám khẩn trương chuyển viện.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm