2 phi cơ Trung Quốc chặn đầu máy bay trinh sát Mỹ

Tờ Bưu Điện Hoa Nam Buổi Sáng (SCMP) dẫn lời người phát ngôn Lầu Năm Góc, ông Jeff Davis cho biết vụ việc xảy ra hôm 23-7, khi đó hai chiến đấu cơ J-10 của Trung Quốc đã chặn đầu một máy bay trinh sát EP-3 của hải quân Mỹ ở không phận quốc tế phía Tây bán đảo Triều Tiên.

Chiến đấu cơ J-10 của Trung Quốc. Ảnh: SCMP

Một trong hai phi cơ của Trung Quốc thậm chí đã áp sát từ bên dưới chiếc EP-3 với tốc độ cao rồi sau đó bay từ từ và dừng lại đột ngột trước mũi chiếc phi cơ trinh sát ở khoảng cách 90 m, ông Davis nói thêm. “Chiếc EP-3 buộc phải đổi hướng để tránh va chạm” - ông Davis nói.

Theo RT, hải quân Mỹ mô tả chuyến bay đang thực hiện nhiệm vụ thường kỳ phù hợp với luật pháp quốc tế.

“Chúng tôi đang điều tra vụ việc nhưng các báo cáo ban đầu từ tổ bay của hải quân Mỹ cho biết vụ chặn đầu này không an toàn. Vấn đề đang được giải quyết cùng với phía Trung Quốc thông qua các kênh ngoại giao và quân sự” - ông Matt Knight, phát ngôn viên hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ, nói.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm