20 năm chưa được bàn giao nền tái định cư

(PLO)- Do có đất nằm trong quy hoạch, bà No được mua nền tái định cư từ năm 2003 nhưng đến nay chưa được bàn giao.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Phản ánh đếnPháp Luật TP.HCM, bà Ngô Thị Kim No (ngụ quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ) cho biết bà mua nền tái định cư (TĐC) đã 20 năm nhưng đến nay chưa được giao nền, thậm chí nền còn bị bán cho người khác.

Cụ thể, nhà bà No có đất bị thu hồi cho dự án của Nhà nước nên được cấp nền đất TĐC vào năm 2003. Bà cũng đã thực hiện đóng các khoản phí theo yêu cầu để nhận nền TĐC. Sau đó, do hoàn cảnh gia đình, bà chưa đi làm thủ tục cấp sổ hồng. Đến năm 2019, bà đi làm thủ tục thì phát hiện nền đất TĐC của bà đã bị bán cho người khác. Bà đã liên hệ nhiều nơi nhưng đến nay vụ việc vẫn chưa được giải quyết.

Bà Ngô Thị Kim No cùng phiếu thu tiền sử dụng đất nền tái định cư mà gia đình bà đã nộp trước đây. Ảnh: HN

Bà Ngô Thị Kim No cùng phiếu thu tiền sử dụng đất nền tái định cư mà gia đình bà đã nộp trước đây. Ảnh: HN

Nền TĐC đã mua, bị bán cho người khác

Bà No cho biết năm 1992, cha mẹ bà được cấp sổ hồng phần đất có diện tích 271 m2 ở ấp Long Thạnh 2, thị trấn Thốt Nốt (nay là quận Thốt Nốt). Sau đó, toàn bộ phần đất của gia đình bà nằm trong quy hoạch dự án công trình Nhà máy nước huyện Thốt Nốt của Xí nghiệp Cấp thoát nước Thốt Nốt nên bị thu hồi.

Xét hoàn cảnh gia đình bà No khó khăn về chỗ ở, ngày 29-4-2003, UBND huyện Thốt Nốt đã ra Thông báo số 44 có nội dung: Ngoài các khoản tiền bồi thường, huyện sẽ giải quyết chính sách TĐC cho gia đình bà một nền nhà có diện tích 78 m2 tại khu dân cư của Công ty Thương nghiệp và Chế biến lương thực huyện Thốt Nốt (Công ty CP Gentraco), lô số 1138. Nền có giá trị 14,5 triệu đồng, gia đình bà No có nghĩa vụ đóng hơn 1,8 triệu đồng, số còn lại Nhà nước hỗ trợ.

Sau khi nhận tiền bồi thường, gia đình bà đã giao đất và đóng tiền theo yêu cầu cho Xí nghiệp Cấp thoát nước Thốt Nốt thuộc Công ty Cấp thoát nước Cần Thơ đối với nền TĐC được hỗ trợ. Việc đóng tiền được thể hiện tại phiếu thu ngày 25-7-2003. Sau đó, bà phải đi làm thuê ở xa nên không có thời gian đi làm thủ tục để cấp sổ hồng của nền đất trên.

Theo bà No, năm 2016, bà về quê và có đến UBND quận Thốt Nốt xin cấp sổ hồng nền đất mà trước đây quận đã thông báo cấp cho bà. Tại đây, cán bộ tiếp nhận hồ sơ nói bà về chờ, khi nào xong sẽ gọi lên. Bà về và chờ đến năm 2019 thì phát hiện nền đất này đã được bán cho người khác. Ngay sau đó, bà có liên hệ với UBND quận Thốt Nốt để trình bày sự việc.

Đến ngày 17-4-2020, UBND quận Thốt Nốt tổ chức cuộc họp có sự tham gia của các phòng, ban liên quan và Công ty Cổ phần Cấp nước Thốt Nốt (trước đó là Xí nghiệp Cấp thoát nước Thốt Nốt). Tại cuộc họp, đại diện Phòng TN&MT quận cho biết qua xem xét hồ sơ cho thấy Xí nghiệp Cấp thoát nước Thốt Nốt đã thu tiền của gia đình bà No. Tuy nhiên, sau đó đơn vị không liên hệ với Công ty CP Gentraco để mua và giao nền cho hộ dân.

UBND quận cũng đề xuất công ty xem xét thỏa thuận, thương lượng mua lại một nền với diện tích tương ứng, cấp cho gia đình bà No.

Quận đã nhiều lần yêu cầu công ty giải quyết

Trao đổi với PV về vụ việc trên, ông Nguyễn Vĩnh Thuận, Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước Thốt Nốt, cho biết công ty chưa nhận được đơn phản ánh gì của bà No. Vụ việc của hộ bà No xảy ra từ thời Xí nghiệp Cấp thoát nước Thốt Nốt.

“Phía công ty đã nhiều lần làm việc với UBND quận, đồng thời cung cấp hồ sơ liên quan theo yêu cầu của quận rồi. Quận là đơn vị chủ trì giải quyết khiếu nại” - ông Thuận nói.

Trong khi đó, Phó Chủ tịch UBND quận Thốt Nốt Lê Minh Triết cho biết Công ty Cổ phần Cấp nước Thốt Nốt chưa cung cấp đầy đủ hồ sơ liên quan để phối hợp giải quyết.

Từ năm 2019 đến nay, UBND quận đã nhiều lần đề nghị công ty khẩn trương trích lục hồ sơ, tổ chức làm việc với các nguyên lãnh đạo công ty trước đây để thu thập thông tin, đối chiếu các chứng từ. Mục đích là để làm rõ các vấn đề về bồi thường, hỗ trợ và TĐC của hộ bà No vào năm 2003 để tổng hợp hồ sơ, giải quyết dứt điểm yêu cầu của công dân.

UBND quận cũng đề xuất công ty xem xét thỏa thuận, thương lượng mua lại một nền với diện tích tương ứng, cấp cho gia đình bà No. Tuy nhiên, qua nhiều lần đôn đốc, nhắc nhở, đến nay Công ty Cổ phần Cấp nước Thốt Nốt vẫn chưa giải quyết dứt điểm.

Đến thời điểm hiện tại, UBND quận chưa nhận được kết quả giải quyết từ Công ty Cổ phần Cấp nước Thốt Nốt. Vụ việc này cũng được Đoàn đại biểu Quốc hội, đơn vị TP Cần Thơ quan tâm chỉ đạo, yêu cầu công ty sớm giải quyết.

UBND quận sẽ tiếp tục chỉ đạo các ngành chuyên môn của quận phối hợp với Ban tiếp công dân quận thường xuyên theo dõi, đôn đốc Công ty Cổ phần Cấp nước Thốt Nốt sớm có văn bản trả lời cụ thể để quận giải quyết dứt điểm đơn yêu cầu của bà No theo quy định.•

Công ty sẽ xem xét, giải quyết dứt điểm vụ việc bà No

Ngày 30-6, Công ty Cổ phần Cấp nước Thốt Nốt đã có công văn gửi Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ đề nghị hỗ trợ về việc mua nền đất TĐC của hộ bà No.

Theo đó, công văn đề nghị trích lục chứng từ pháp lý có liên quan đến việc cấp nền TĐC của hộ bà No, từ thời của Xí nghiệp Cấp thoát nước Thốt Nốt, theo danh sách các hộ cá nhân nhận tiền bồi thường.

Từ những giấy tờ, chứng từ pháp lý trên, Công ty Cổ phần Cấp nước Thốt Nốt sẽ xin ý kiến HĐQT xem xét, giải quyết dứt điểm vụ việc bà No. PV

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm