3 cá thể voọc Chà Vá chân xám thường xuyên vào chùa

(PLO)- 3 cá thể voọc Chà Vá chân xám xuất hiện tại một ngôi chùa giữa khu dân cư ở TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 10-2, ông Nguyễn Lý Nguyên, Phó giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Phú Yên, cho hay sở đã yêu cầu các cơ quan chức năng có biện pháp bảo vệ các cá thể voọc Chà Vá chân xám tại khu vực chùa Quang Sơn thuộc thôn Cẩm Tú, xã Hòa Kiến, TP Tuy Hòa.

Cá thể voọc Chà Vá chân xám đang di chuyển trong chùa. Ảnh: Sở NN&PTNT Phú Yên cung cấp

Cá thể voọc Chà Vá chân xám đang di chuyển trong chùa. Ảnh: Sở NN&PTNT Phú Yên cung cấp

Sở NN&PTNT tỉnh Phú Yên lưu ý trường hợp voọc Chà Vá chân xám vào chùa, nhà dân để phá thì có biện pháp xua đuổi, hạn chế gây tổn thương đến các cá thể này.

Lực lượng kiểm lâm theo dõi, nắm bắt thông tin tình hình di chuyển của các cá thể voọc Chà Vá chân xám để có biện pháp quản lý, bảo vệ theo đúng quy định.

Sở NN&PTNT tỉnh Phú Yên đề nghị UBND TP Tuy Hòa chỉ đạo các ngành, chính quyền địa phương chủ động phối hợp cùng Hạt Kiểm lâm TP làm tốt công tác tuyên truyền, quản lý bảo vệ cá thể voọc Chà Vá chân xám theo đúng quy định.

Cận cảnh một cá voọc Chà Vá chân xám ở chùa Quang Sơn. Ảnh: Sở NN&PTNT Phú Yên cung cấp

Cận cảnh một cá voọc Chà Vá chân xám ở chùa Quang Sơn. Ảnh: Sở NN&PTNT Phú Yên cung cấp

Theo Sở NN&PTNT Phú Yên, hiện tại khu vực chùa Quang Sơn có ba cá thể voọc Chà Vá chân xám, nặng 7- 20 kg. Bụng và lưng của các cá thể vọoc này có lông màu trắng lẫn đen, lông miệng và má có màu trắng.

Nhiều người dân địa phương cho biết các cá thể voọc Chà Vá chân xám này xuất hiện cách đây khoảng 10 ngày và thường xuyên di chuyển qua các cành cây trong chùa. Các cá thể voọc này rất dạn dĩ, thường xuyên vào gần sân chùa để tìm thức ăn.

Một cá thể voọc Chà Vá chân xám ở chùa Quang Sơn. Ảnh: Sở NN&PTNT Phú Yên cung cấp

Một cá thể voọc Chà Vá chân xám ở chùa Quang Sơn. Ảnh: Sở NN&PTNT Phú Yên cung cấp

Cũng theo Sở NN&PTNT Phú Yên, voọc Chà Vá chân xám có tên khoa học Pygathrix cinerea, là động vật nguy cấp, quý, hiếm, thuộc nhóm IB, nằm trong danh sách các loài cực kỳ nguy cấp trong sách đỏ của Liên minh Quốc tế bảo tồn thiên nhiên và tài nguyên thiên nhiên (IUCN). Đây là một trong 25 loài linh trưởng bị đe dọa nhất thế giới.

Khảo sát voọc Chà Vá chân xám ở Phú Yên

Từ ngày 8 đến 13-2, Trung tâm Bảo tồn đa dạng sinh học Nước Việt Xanh (Green Viet) và Tổ chức bảo tồn động thực vật quốc tế tại Việt Nam (FFI) tiến hành khảo sát, nghiên cứu về sự phân bổ, số lượng, sinh cảnh của voọc Chà Vá chân xám tại khu vực rừng phòng hộ huyện Đồng Xuân (Phú Yên).

Theo đoàn khảo sát, đây là khu vực có tiềm năng cao về sự phân bổ của voọc Chà Vá chân xám.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm