3 nhân vật mà dư luận Hàn Quốc 'muốn xử' sau khi Son Heung-min bị gãy ngón tay

(PLO)- Dư luận Hàn Quốc đang gây sức ép loại vĩnh viễn ngôi sao trẻ Lee King-in khỏi đội tuyển quốc gia, Chủ tịch Chung Mong-gyu của LĐBĐ Hàn Quốc phải từ chức và “trảm” HLV Klinsmann sau sự cố khiến Son Heung-min gãy ngón tay.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Dư luận Hàn Quốc rất thất vọng về đội tuyển nước nhà. Báo chí Hàn Quốc so sánh đội tuyển Hàn Quốc thời nay khác xa với thời những năm đầu 2000, thời mà HLV Guus Hiddink, người Hà Lan dẫn dắt đội.

Lee.jpg
Dư luận Hàn Quốc yêu cầu loại Lee Kang-in vĩnh viễn khỏi đội tuyển Hàn Quốc. Ảnh: K.T

Thời những năm 2000, đội tuyển Hàn Quốc cũng có hai thế hệ rõ ràng gồm những đàn anh lớn tuổi là những ngôi sao trụ cột, gương mẫu cùng đàn em hợp thành một đội tuyển cực mạnh.

World Cup 2002, Hàn Quốc vào đến bán kết là nhờ hai thế hệ trong đội tuyển kết nối nhau rất tốt “đàn anh nói, đàn em nghe”. Đàn anh luôn là tấm gương tốt để đàn em noi theo và cứ thế, đội tuyển Hàn Quốc cực mạnh.

Cũng vào thời đó, ngôi sao trẻ cũng là một “ngôi sao họ Lee” là Lee Chun-soo, đó là cầu thủ trẻ nhất đội, nhưng danh thủ này rất dễ thương và luôn lắng nghe học hỏi đàn anh.

Chủ tịch KFA Chung Mong-gyu - Copy.jpg
Chủ tịch LĐBĐ Hàn Quốc Chung Mong-gyu đang đứng trước sức ép phải từ chức.

22 năm sau, tuyển Hàn Quốc cũng sản sinh ra một ngôi sao họ Lee là Lee Kang-in, nhưng đây lại là một cầu thủ “lắm tài lắm tật” và thậm chí vô lễ, khác xa với truyền thống văn hóa Hàn Quốc. Lee Kang-in không nghe những lời chỉ dẫn đúng mực của đàn anh, của đội trưởng Son Heung-min. Lee Kang-in cầm đầu nhóm cầu thủ trẻ có thái độ và hành vi nổi loạn trong đội, đó là điều không thể chấp nhận được.

Lee Kang-in được cho là đã “bật” lại Son Heung-min trước thềm trận bán kết Asian Cup 2023 mà Hàn Quốc gặp Jordan. Và trong vụ ẩu đả hỗn loạn, Son Heung-min đã bị trật khớp hai ngón tay. Nguyên nhân là nhóm cầu thủ trẻ dùng bữa trước đàn anh rồi sang bên cạnh nhà ăn của khách sạn, chơi bóng bàn la hét ồn ào, đội trưởng Son Heung-min bảo họ nghỉ chơi nhưng họ không chịu. Không những thế, sao trẻ Lee Kang-in còn xảy ra ẩu đả với Son Heung-min.

Klinsmann - Copy.jpg
Quản lý yếu kém, HLV Klinsmann đã bị Hàn Quốc sa thải. Ảnh: K.T

Ban kỷ luật LĐBĐ Hàn Quốc cho rằng, nội bộ đội gặp vấn đề quá lớn, nhất là tính kỷ luật, các cầu thủ trẻ Hàn Quốc ngày nay quá tệ. Trong văn hóa ứng xử của Hàn Quốc, người lớn tuổi hơn luôn được tôn trọng, nhưng Lee Kang-in và nhóm cầu thủ trẻ thì không thể hiện sự tôn trọng với họ. Hiện LĐBĐ Hàn Quốc đã sa thải HLV trưởng Jurgen Klinsmann.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm