30.000 người xem 6.000 cặp cưới tập thể trong mùa dịch Corona

Khoảng 30.000 người từ khắp nơi đã tập trung tại Trung tâm Peace World Cheong Shim ở quận Gapyeong, Tây Bắc Seoul (Hàn Quốc) hôm 7-2 để tham dự đám cưới tập thể của 6.000 cặp đôi, theo South China Morning Post.

30.000 người xem 6.000 cặp cưới tập thể trong mùa dịch Corona ảnh 1
Cô dâu chú rể mang khẩu trang tại lễ cưới tập thể ở Seoul (Hàn Quốc) ngày 7-2. Ảnh: AFP

Sự kiện này là một trong những đặc trưng của Giáo hội Thống nhất Hàn Quốc.
Đám cưới tập thể cho 6.000 cặp đôi được tổ chức giữa lúc dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (2019-nCoV) gây ra đang diễn biến phức tạp không chỉ riêng tại Trung Quốc mà cả nhiều quốc gia khác, trong đó có Hàn Quốc.

30.000 người xem 6.000 cặp cưới tập thể trong mùa dịch Corona ảnh 2
Các cặp đôi tham gia đám cưới tập thể tại Trung tâm Peace World Cheong Shim ở quận Gapyeong, Tây Bắc Seoul. Ảnh: AP

Chính vì điều này các nhà tổ chức và người tham gia đã chú trọng hết sức thực hiện các biện pháp phòng ngừa.
Nhân viên nhà thờ đã chuẩn bị nước rửa tay diệt khuẩn, cung cấp khẩu trang và kiểm tra thân nhiệt của các cặp vợ chồng.

30.000 người xem 6.000 cặp cưới tập thể trong mùa dịch Corona ảnh 3
Rất nhiều người đến tham dự lễ cưới tập thể được tổ chức hằng năm này. Ảnh: REUTERS

Anh Lee Kwon-seok, một chú rể trong số 6.000 cặp đôi, đã hào hứng tham gia lễ cưới tập thể này. Anh và cô dâu của mình đã chuẩn bị khẩu trang y tế màu đen và màu trắng để phù hợp với lễ phục đám cưới.

"Tôi rất vui khi được tham dự đám cưới tập thể may mắn này. Vì dịch Corona đang diễn ra nên chúng tôi phải cẩn thận đeo khẩu trang" - anh Lee 35 tuổi nói.

30.000 người xem 6.000 cặp cưới tập thể trong mùa dịch Corona ảnh 4
Không phải tất cả cô dâu chú rể đều mang khẩu trang. Ảnh: REUTERS

Nhà tổ chức cho biết đám cưới tập thể đã diễn ra thành công. Sự kiện này có ý nghĩa đặc biệt vì nó cũng đánh dấu kỷ niệm 100 năm ngày sinh của người sáng lập Giáo hội Thống nhất Hàn Quốc - ông Sun Myung Moon.

Giáo hội Thống nhất Hàn Quốc được thành lập năm 1954 và bắt đầu tổ chức các đám cưới tập thể từ năm 1961.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm