38 chuyến bay cao điểm tết delay do sương mù dày đặc

(PLO)- Số liệu thống kê tạm thời của Tổng Công ty quản lý bay Việt Nam có 38 chuyến bay bị ảnh hưởng, trong đó có 7 chuyến bay quốc tế.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tổng Công ty quản lý bay Việt Nam, thông tin sáng sớm ngày 2-2-2024, do tình hình thời tiết tại sân bay Nội Bài có sương mù dày đặc, tầm nhìn giảm thấp, dưới tiêu chuẩn cho tàu bay cất cánh và hạ cánh.

Theo số liệu thống kê tạm thời có 38 chuyến bay bị ảnh hưởng, trong đó có 7 chuyến bay quốc tế.

38-chuyen-bay-cao-diem-tet-delay-do-suong-mu-day-dac-1.jpg
Sương mù dày đặc tại các khu vực phía Bắc và miền Trung khiến hàng loạt chuyến bay từ sân bay Tân Sơn Nhất delay 2-6 tiếng. Ảnh: T.NHUNG

Trong đó, có 5 chuyến bay đã chuyển hướng hạ cánh tại các sân bay dự bị. Theo đó, VATM triển khai quy trình phối hợp điều tiết luồng không lưu trong điều kiện thời tiết bất lợi đang được áp dụng tại hai sân bay đông khách nhất cả nước là Nội Bài và Tân Sơn Nhất. Cùng đó, tổng công ty đã thực hiện phối hợp điều hành bay với cơ sở dự báo khí tượng hàng không, Trung tâm kiểm soát tiếp cận tại sân Nội bài, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, Cảng vụ hàng không miền Bắc.

VATM đã thống nhất áp dụng biện pháp trì hoãn tại mặt đất cho các máy bay còn lại về hạ cánh tại sân bay quốc tế Nội Bài, đồng thời thông báo cho các cảng hàng không, hãng hàng không để phối hợp thực hiện.

Cụ thể, các chuyến bay từ Tân Sơn Nhất, Phú Bài, Cần Thơ, Liên Khương, Đà Nẵng, Cam Ranh, Pleiku về Nội Bài sẽ tạm dừng chờ tại sân bay khởi hành, dự kiến chuyến bay có thời gian delay lớn nhất sẽ cất cánh muộn khoảng 50 phút so với giờ khởi hành ban đầu.

Phía VATM cho biết sau khi điều kiện thời tiết đủ tiêu chuẩn hạ cánh, tổng công ty sẽ phối hợp với các đơn vị điều tiết các chuyến bay khai thác tại sân bay Nội Bài trở lại bình thường.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm