40 hộ dân ở Quảng Bình thấp thỏm nằm dưới khu đồi có nguy cơ sạt lở

(PLO)-Tỉnh Quảng Bình yêu cầu, khi có mưa lũ cần khẩn trương di dời, sơ tán toàn bộ 40 hộ dân dưới chân đồi cây Sường có nguy cơ cao sạt lở đến nơi an toàn.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 24-9, UBND tỉnh Quảng Bình đã ban hành quyết định về việc công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai sạt lở đất tại tổ dân phố 8, thị trấn Quy Đạt, huyện Minh Hóa.

Cụ thể, khu vực đồi Cây Sường (tên gọi khác là đồi ông Dạn) ở phía sau khu dân cư thuộc tổ dân phố 8, thị trấn Quy Đạt có chiều cao tính từ mặt đất tự nhiên của các nhà dân lên đỉnh đồi khoảng 65 - 70m.

Trải qua các đợt mưa, lũ trong những năm gần đây, khu vực đồi này bắt đầu xuất hiện các vết nứt và sụt lún.

40 hộ dân ở Quảng Bình ‘thấp thỏm’ nằm dưới khu đồi có nguy cơ cao sạt lở
Nhiều hộ dân tại thị trấn Quy Đạt ‘thấp thỏm’ nằm dưới khu vực đồi có nguy cơ cao sạt lở. Ảnh: T.H

Đặc biệt, từ ngày 18 đến 21-9-2024, do ảnh hưởng của bão số 4, khu vực này đã xuất hiện một số điểm trượt, các điểm nứt hình thành cung trượt sụp, lún, với tổng chiều dài khoảng 200m.

Ở một số vị trí, đất đá đã có dấu hiệu sạt trượt phía sau cách nhà dân từ 5-10 mét, có vị trí đã áp sát tường nhà dân, với khối lượng khoảng 300 đến gần 1.000m3.

Tỉnh Quảng Bình xác định, thời gian tới là giai đoạn cao điểm của mùa mưa, lũ nên rất dễ xảy ra sạt lở đất, ảnh hưởng trực tiếp đến 40 hộ dân thuộc tổ dân phố 8, thị trấn Quy Đạt, huyện Minh Hóa.

Do đó, để đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản nhân dân, UBND tỉnh Quảng Bình yêu cầu UBND huyện Minh Hóa và các đơn vị liên quan thực hiện các việc sau:

- Khẩn trương di dời, sơ tán toàn bộ 40 hộ dân dưới chân đồi cây Sường có nguy cơ cao sạt lở đến nơi an toàn khi có mưa, lũ.

z5863431597181_47915f70f0a211683f338c531d0f79e6.jpg
Trong đợt mưa lớn vừa qua, nhiều hộ dân sinh sống dưới chân khu vực đồi cây Sường cũng được di dời đến nơi ở tạm an toàn. Ảnh: T.C

- Ngoài ra, đảm bảo lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cần thiết cho người dân tại điểm sơ tán tập trung.

- Tiếp tục duy trì theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, mưa, lũ, sạt lở và sẵn sàng lực lượng, phương tiện để tổ chức ứng phó trong trường hợp xảy ra sự cố sạt lở.

- Cắm biển cảnh báo nguy hiểm, bố trí lực lượng thường trực để cảnh báo, hướng dẫn cho người, phương tiện qua lại đảm bảo an toàn.

- Tăng cường thông tin, truyền thông để người dân biết về nguy cơ diễn biến sạt lở, hư hỏng công trình, chủ động các biện pháp ứng phó.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm