41 tỉnh, thành công bố danh sách đại biểu trúng cử HĐND

Tính đến chiều 31-5, đã có 41 tỉnh, TP công bố kết quả bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nói về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp tại phiên họp thứ 56 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội hôm 27-5. Ảnh: TTXVN

Theo báo cáo sơ bộ, mặc dù cuộc bầu cử diễn ra trong điều kiện dịch COVID-19 bùng phát lần thứ tư, nhanh hơn với những chủng mới nguy hiểm hơn, tác động tới khoảng 30 tỉnh, TP trong cả nước, trong đó có những địa bàn bị tác động rất nặng nề như Bắc Giang, Bắc Ninh, Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, Vĩnh Phúc...

Tuy nhiên, nhờ có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, sự cố gắng, nỗ lực vượt bậc của Hội đồng Bầu cử Quốc gia, các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ, Ủy ban Bầu cử các cấp ở các địa phương, sự đồng hành, hưởng ứng của nhân dân, cuộc bầu cử đã được tổ chức một cách dân chủ, đúng pháp luật, tiết kiệm, tuyệt đối an toàn và thành công. Và mặc dù trong điều kiện dịch COVID-19 như vậy nhưng tỉ lệ cử tri đi bầu rất cao, đạt tỉ lệ 99,57%...

Cũng theo quy định, chậm nhất là ngay 2-6, Ủy ban Bầu cử các địa phương trên cả nước sẽ công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Dưới đây là danh sách cụ thể những người trúng cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 của 41 tỉnh/thành.

TP Hà Nội, Bình Phước, Quảng Ninh, Ninh Thuận, Phú Yên, Thái Nguyên, Quảng Nam, Hà Giang, Bình Dương, Lào Cai, Bình Định, Tiền Giang, Lạng Sơn, Thừa Thiên – Huế, An Giang, Điện Biên, Nam Định, Sóc Trăng, Bến Tre, Long An, Thanh Hóa, Bắc Ninh, Quảng Trị, Bắc Giang, Quảng Ngãi, Bạc Liêu, Trà Vinh, Hà Tĩnh, Lâm Đồng, Quảng Bình, Nghệ An, Hải Phòng, Gia Lai, Ninh Thuận, Hải Dương, Đà Nẵng, Bà Rịa – Vũng Tàu, Hậu Giang, Sơn La, Kiên Giang, Ninh Bình.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm