45.000 lao động xuất ngoại làm việc

Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ LĐ-TB&XH) thông tin tổng số lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài trong năm 2021 hơn 45.000 lao động, trong đó có 15.177 lao động nữ. Còn năm 2020, có hơn 78.600 lao động xuất cảnh làm việc nhiều thị trường.

Lao động Việt Nam đi làm việc chủ yếu ở thị trường Đài Loan, Nhật Bản, Hàn Quốc, Rumani, Singapore, Hungary… Trong đó, hai thị trường thu hút lao động Việt Nam nhiều nhất là Đài Loan và Nhật Bản, mỗi thị trường có hơn 19.500 lao động Việt Nam sang làm việc.

Ứng viên phỏng vấn trực tuyến để sang Nhật Bản làm việc. Ảnh: PHONG ĐIỀN

Cục Quản lý lao động ngoài nước đánh giá hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài vẫn tiếp tục gặp nhiều khó khăn, thách thức do dịch bệnh COVID-19 bùng phát ở 230 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đại dịch ảnh hưởng sâu rộng đến tất cả các khu vực, đặc biệt các quốc gia và vùng lãnh thổ trọng điểm tiếp nhận lao động.

Theo đó, năm 2022, Cục Quản lý lao động ngoài nước phấn đấu kế hoạch đưa 90.000 lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài, tập trung các thị trường có thu nhập cao, ổn định. Đồng thời cục cũng hoàn thiện, thúc đẩy ký kết các thỏa thuận về hợp tác lao động với các nước tiếp nhận.

Cùng đó, cục phối hợp chặt chẽ với cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan hữu quan của các quốc gia/vùng lãnh thổ tiếp nhận lao động theo dõi sát sao tình hình của người lao động làm việc ở nước ngoài, kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm