5 nhà vô địch World Cup 1966 mắc chứng mất trí nhớ: Bóng đá phải thay đổi

(PLO)- 5 người hùng của đội tuyển Anh vô địch World Cup 1966 mắc chứng mất trí nhớ, bóng đá không còn cách nào khác ngoài việc phải thay đổi.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đó là dòng tít được chia sẻ trong bài viết của tờ Sun Sports (Anh) hôm nay 21-10. Có những vết thương và rồi những vết thương không lành. Điều tồi tệ nhất cho đến nay là chứng mất trí nhớ. Trong nhiều năm, bóng đá và các môn thể thao khác đã khiến nhiều người trở thành nạn nhân. Lí do là họ liên tục phải chơi bóng bằng đầu, Sun Sports viết.

Sun Sports ví von, khi Bobby Charlton còn là một trong những tiền đạo xuất sắc nhất nước Anh từng thi đấu, lực đánh đầu của ông là cực mạnh. Người hâm mộ ngày đó chắc vẫn còn nhớ hình ảnh sợi tóc được đặt cẩn thận trên đầu Bobby Charlton bay phấp phới theo hình vòng cung, đúng theo quỹ đạo quả bóng đang bay. Mọi người cũng sẽ nhớ đến cú đánh đầu đẹp mắt của Bobby Charlton trong chiến thắng của Manchester United trước Benfica ở chung kết Champions League 1968.

Bobby Charton, mất trí nhớ
Karren Brady cảnh báo về chứng mất trí nhớ ở các VĐV thể thao trong bài viết trên Sun Sports. ẢNH: SUN SPORTS

Sir Bobby Charton, hiện 86 tuổi bị bệnh mất trí nhớ nặng. Ông là một trong hai nhà vô địch World Cup 1966 của tuyển Anh còn sống. Người còn lại là Sir Geoff Hurst, ông là người ghi cú hat-trick trong chiến thắng 4-2 của Anh trước Đức ở chung kết World Cup 1966.

4 nhà vô địch World Cup 1966 khác chết vì chứng mất trí nhớvà hầu như họ không thể nhớ được khoảnh khắc nào trong ngày vàng son đó tại sân Wembley, khi Sir Geoff Hurst ghi ba bàn. Điều đó thật đau lòng. Nhưng không có cách chữa trị căn bệnh khủng khiếp này, Sun Sports viết.

Có một số biện pháp phòng ngừa như hạn chế đánh đầu trong tập luyện với các cầu thủ trẻ, thậm chí cấm các cầu thủ dưới 12 tuổi tập đánh đầu. Người ta khẳng định rằng một quả bóng nhẹ hơn sẽ không gây ra nhiều “sát thương” như vậy. Trong khi những quả bóng da cũ có tốc độ bay chậm khi chạm vào đầu sẽ khiến các cầu thủ rất đau.

manchester-united-sir-Bobby-Charton.png
Sir Bobby Charton là 1 trong 6 nhà vô địch World Cup 1966 mắc chứng mất trí nhớ. ẢNH: PA

Đúng là chấn thương đầu là một bệnh dịch lớn đối với các cầu thủ bóng đá, bóng bầu dục và là một đại dịch trong môn quyền Anh. Và thật đáng buồn, rất nhiều VĐV đang bị nó hành hạ.

Gần đây, có một thiết bị bảo vệ đầu các cầu thủ. Thiết bị được sử dụng trong trận đấu NFL hôm Chủ nhật vừa qua ở London đã cung cấp thông tin chi tiết ngay sau khi một cầu thủ chơi bóng bằng đầu.

Bước tiếp theo là lắp các cảm biến vào mũ bảo hiểm, đo lực của từng cú va chạm. Việc xét nghiệm nước bọt và máu cũng có thể giúp đánh giá bao giờ một cầu thủ có thể trở lại trạng thái bình thường sau các cú đánh đầu.

Từ tháng 1 sang năm, công nghệ này sẽ được liên đoàn bóng bầu dục đưa vào sử dụng. Người ta tin rằng thiết bị này có thể xác định 18% các chấn động bị bỏ sót trong quá trình thi đấu của các VĐV thể thao.

sir-Bobby-Charton-manchester-united.png
Sir Bobby Charton là huyền thoại của MU và tuyển Anh. ẢNH: GETTY

Một chuyên gia hàng đầu bình luận trên Sun Sports: “Đó là “người” thay đổi cuộc chơi. Không còn nghi ngờ gì nữa, những người đeo thiết bị bảo vệ thông minh sẽ giúp bảo vệ mình. Đúng vậy, việc cố gắng đảm bảo một tương lai an toàn hơn chắc chắn sẽ trở thành điều bắt buộc vào một ngày nào đó...”.

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) xếp bệnh Alzeheimer (thuộc nhóm bệnh mất trí nhớ) là một trong năm bệnh có thể gây tử vong sớm. VĐV nổi tiếng nhất lịch sử thể thao mắc chứng mất trí nhớ là cố huyền thoại làng quyền Anh Muhammad Ali.

Ngay từ những năm 1970, Muhammad Ali đã gặp các vấn đề về trí nhớ vì chơi quyền Anh. Đó là hậu quả từ việc Ali phải chịu những cú đấm dữ dội từ đối thủ. Và khi vừa giải nghệ, Ali phải điều trị hội chứng Parkinson, chứng bệnh về thần kinh. Muhammad Ali qua đời vào năm 2016 ở tuổi 74.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm