62 tân sinh viên nhận học bổng hơn 7 tỉ đồng

Nhà trường cũng tổ chức long trọng việc chào đón hơn 1.000 tân sinh viên (SV) khóa 2016. SV mới năm nay có chất lượng rất cao, hơn 700 em có điểm tuyển sinh đầu vào trên 20 điểm.

Nhân dịp này trường đã trao 62 suất học bổng toàn phần và bán phần với tổng giá trị hơn 7 tỉ đồng nhằm tuyên dương những em đạt thành tích cao và hỗ trợ SV nghèo vượt khó, học giỏi trong đợt tuyển sinh vừa qua.

Với học bổng nhận được, các em được hỗ trợ 100% hoặc 50% học phí trong suốt bốn năm học tại trường, trung bình từ 108 đến 156 triệu đồng/em/khóa.

PGS-TS Hồ Thanh Phong, Hiệu trưởng nhà trường, trao học bổng toàn phần cho các tân SV đạt thành tích cao trong kỳ tuyển sinh vừa qua.

Sau 13 năm thành lập, Trường ĐH Quốc tế ngày càng phát triển cả về chất lượng và số lượng.

Cụ thể, đến nay trường có sáu chương trình đào tạo đạt chuẩn kiểm định Mạng lưới các trường ĐH Đông Nam Á; khoảng 60% giảng viên có trình độ tiến sĩ trở lên; hệ thống thư viện trên 1.000 m2 với trang thiết bị hiện đại; 90 giảng đường và 44 phòng thí nghiệm hiện đại...

Đến nay, đây cũng là trường đại học công lập đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam sử dụng tiếng Anh làm ngôn ngữ chính trong việc đào tạo, giảng dạy và nghiên cứu.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm