7 người tự ứng cử cả ĐBQH và HĐND TP.HCM

Sáng 22-3, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM tổ chức hội nghị hướng dẫn tổ chức lấy ý kiến nhận xét, tín nhiệm của cử tri nơi cư trú và nơi công tác, nơi làm việc (nếu có) của người tự ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH), đại biểu HĐND.

Theo thông tin từ Ủy ban bầu cử TP, tới thời điểm hiện tại có 51 hồ sơ ứng cử ĐBQH, trong đó có 15 hồ sơ tự ứng cử; 172 hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND TP, trong đó có 13 hồ sơ tự ứng cử.

Có bảy người tự ứng cử hai cấp là vừa tự ứng cử ĐBQH vừa tự ứng cử đại biểu HĐND TP.

Thời gian tới sẽ tổ chức lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người được giới thiệu ứng cử ĐBQH, đại biểu HĐND các cấp; lấy ý kiến nhận xét, tín nhiệm của cử tri nơi cư trú, nơi công tác, nơi làm việc (nếu có) của người tự ứng cử.

Thời gian tổ chức hội nghị cử tri nơi cư trú phải tổ chức trong khoảng thời gian từ ngày 21-3 đến ngày 13-4.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm