8 người nước ngoài chết trong động đất ở Ý

Cơ quan bảo vệ dân sự Ý (lực lượng cứu hộ khẩn cấp) thông báo số người chết đã tăng lên 267 người và 387 người bị thương nằm viện. Trong số người chết có tám người nước ngoài gồm ba người Anh, hai người Romania, một người Tây Ban Nha, một người Canada và một người Salvador. Đến nay chưa rõ số người mất tích. Nguyên nhân do mùa hè, số dân tại khu vực động đất tăng lên gấp ba, gấp bốn lần do du khách đổ xô đến.

Tối 25-8, Thủ tướng Ý Matteo Renzi đã thông báo kế hoạch “Ngôi nhà Ý” (CasaItalia) nhằm mục đích phòng, chống động đất. Ông thừa nhận phòng, chống động đất không phải là công việc dễ dàng ở Ý vì Ý có nhiều di sản. Bộ trưởng Văn hóa Dario Franceschini thông báo động đất đã làm thiệt hại 293 ngôi nhà có giá trị văn hóa.

Tối 25-8, chính phủ Ý cũng đã ban bố tình trạng khẩn cấp tại các khu vực bị động đất. Ưu tiên hiện nay là chỗ ngủ cho nạn nhân động đất (ảnh).

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm