9 khối tài sản khổng lồ nhất thế giới của vương gia

Dưới đây là danh sách những vương gia giàu nhất thế giới do trang Luxury Launches đưa ra.
1. Quốc vương Thái Lan Bhumibol Adulyadej - Tài sản: 30 tỷ USD
9 khoi tai san khong lo nhat the gioi cua vuong gia
Các lâu đài bằng vàng khổng lồ, máy bay cá nhân, xe limousine xa xỉ và bộ sưu tập trang sức hoàng gia ấn tượng chỉ là một phần nhỏ trong khối tài sản của quốc vương Thái Lan Bhumibol, một trong những quốc vương giàu nhất thế giới. Ông cũng sở hữu bộ sưu tập trang sức ấn tượng với món nổi tiếng là viên kim cương lớn nhất thế giới Golden Jubilee nặng 545,65 carat. Giá của viên kim cương nói trên khoảng 2,4-7,3 triệu bảng.
2. Vua Sultan Hassanal Bolkiah của Brunei – 20 tỷ USD
9 khoi tai san khong lo nhat the gioi cua vuong gia-Hinh-2
Tên đầy đủ của vua Brunei là Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddien Sa-adul Khairi Waddien. Lên ngôi năm 1967, ông là một trong những người sở hữu bộ sưu tập xe lớn và đắt giá nhất thế giới. Các hãng xe như Bentley, Bugatti, Ferrari và Rolls Royce chế tạo các mẫu xe dành riêng cho ông. Sultan Hassanal Bolkiah thậm chí sở hữu một chiếc Rolls Royce phủ toàn bộ bằng vàng 24 carat.
3. Chủ tịch Khalifa bin Zayed Al Nahyan của Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) - Tài sản: 15 tỷ USD
9 khoi tai san khong lo nhat the gioi cua vuong gia-Hinh-3
Khalifa bin Zayed al Nahyan là người trị vì Abu Dhabi từ năm 2004. Ông là chủ tịch của UAE, kiêm quản lý Quỹ đầu tư Abu Dhabi Investment Authority và ADIA. Ông đặc biệt có hứng thú với Dubai, Seychelles, Turkmenistan và Pakistan. Là một nhà từ thiện nổi tiếng, Khalifa từng quyên góp nhiều tiền cho đại học Wales và Texas.
4. Quốc vương Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum của UAE – Tài sản: 4,5 tỷ USD
9 khoi tai san khong lo nhat the gioi cua vuong gia-Hinh-4
Quốc vương UAE là người sở hữu một trong những giải đua ngựa lớn nhất thế giới, Darley Stud. Darley Stud sở hữu 68 giống ngựa và có trang trại tại 6 quốc gia, bao gồm Nhật Bản, Australia và Mỹ. Sheikh đã chi 1 tỷ USD để biến Abu Dhabi thành một trung tâm văn hóa. Ông cũng là người đứng sau các dự án phát triển tại Dubai, gồm Palm Islands, Burj Al Arab và Burj Khalifa.
5. Hans Adam II của Liechtenstein – 3,5 tỷ USD
9 khoi tai san khong lo nhat the gioi cua vuong gia-Hinh-5
Hans Adam II là người trị vì đất nước nhỏ bé nằm trên dãy Alps. Tên đầy đủ của ông là Johannes Adam Ferdinand Alois Josef Maria Marko d’Aviano Pius von und zu Liechtenstein. Tài sản lớn nhất của gia đình ông là ngân hàng LGT. Hoàng tử này cũng sở hữu 20.000 hecta đất tại Áo, một số cung điện từ thế kỷ 17 ở Vienna, bộ sưu tầm nghệ thuật giá trị và công ty RiceTec.
6. Cựu quốc vương Qatar Hamad bin Khalifa Al Thani – Tài sản: 2,4 tỷ USD
9 khoi tai san khong lo nhat the gioi cua vuong gia-Hinh-6
Tốt nghiệp Học viện quân sự hoàng gia Sandhurst, cựu quốc vương Hamad bin Khalifa Al Thani lật đổ chính cha khi ông này đang đi nghỉ tại Thụy Sĩ và lên ngôi năm 1995. Sau đó, ông chuyển đổi Qatar thành thành bán đảo kinh tế và chính trị, đầu tư khai thác nguồn dầu mỏ và khí gas dồi dào. Theo Forbes, Qatar là quốc gia có thu nhập đầu người cao nhất thế giới. Năm 2013, cựu quốc vương Qatar Hamad bin Khalifa Al Thani bất ngờ nhường ngôi cho con trai Sheikh Hamad.
7. Quốc vương Mohammed VI của Morocco – Tài sản: 2,1 tỷ USD
9 khoi tai san khong lo nhat the gioi cua vuong gia-Hinh-7
Vị vua 46 tuổi của Morocco sở hữu tài sản khoảng 2,1 tỷ USD. Tài sản của vua Mohammed có được từ khai thác photphat, nông nghiệp và cổ phần tại công ty tư nhân lớn nhất Morocco, ONA. Tất nhiên, các thành viên hoàng gia cũng không thoát khỏi những bê bối. Ngôi vị của vua Mohammed bị ảnh hưởng do những cáo buộc tham nhũng. Các nhà đầu tư phàn nàn rằng ông mùa tham gia và nắm cổ phần trong tất cả các dự án đầu tư lớn của đất nước. Ông kế hôn với công chúa Lalla Salma năm 2002. Đây là công nương Moroccan đầu tiên trong lịch sử được công nhận rộng rãi và được trao danh hiệu chính thức.
8. Ông hoàng Albert II của Monaco – Tài sản: 1,4 tỷ USD
9 khoi tai san khong lo nhat the gioi cua vuong gia-Hinh-8
Albert II là người trị vì một trong những tiểu vương quốc giàu có nhất châu Âu. Tài sản của ông bao ước tính khoảng 1,4 tỷ USD. Ông cũng là người đứng đầu hoàng gia Grimaldi. Albert II kết hôn với vận động viên bơi lội Charlene Wittstock năm 2011.
9. Aga Khan IV – Tài sản: 800 triệu USD
9 khoi tai san khong lo nhat the gioi cua vuong gia-Hinh-9
Hoàng thân Shah Karim Al Hussaini Aga Khan là người lãnh đạo dòng hồi giáo Ismaili. Ông cũng là chủ tịch của Aga Khan Development Network – chuyên đầu tư tại châu Á và châu Phi. Là người mê nuôi ngựa, Aga sở hữu hơn 800 giống ngựa thuần chủng trên khắp Ireland và Pháp. Ông có cổ phần tại nhà đấu giá ngựa Arqana tại Pháp và Goffs tại Ireland – một trong những nhà đầu giá ngựa lớn nhất tại Anh.
Theo Zing

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm