Hoa cẩm tú cầu thuộc chi tú cầu có tên khoa học là Hydrangea, có nguồn gốc từ bản địa Đông Á và châu Mỹ. Hoa thường có màu trắng khi ra hoa và trong quá trình phát triển tùy thuộc vào nơi ở và độ PH mà cho ra hoa nhiều màu sắc khác nhau, tất cả bộ phận của cây chứa độc tố có thể gây ngộ độc ở người khi ăn phải.
Hoa Gloriosa, hay còn được gọi là hoa loa kèn lửa rất đẹp và độc đáo. Loài hoa này sặc sỡ nhưng vẫn vô cùng tinh tế. Nó có giá 6-10 USD cho mỗi gốc (khoảng 127.000-212.000 VND).
Hoa tulip (Phó Vương) thế kỷ 17 ở Hà Lan
Củ tulip Semper Augustus với hình ảnh giống như một ngọn lửa sống động trên nền cánh hoa màu trắng từng gây sốt thế kỷ 17 với vẻ đẹp kỳ lạ, hiếm và giá trị đắt đỏ. Nó có giá khoảng 5.700 USD cho mỗi củ.
Hoa nghệ tây (Crocus sativus) là gia vị đắt tiền nhất thế giới tính theo trọng lượng. Những cánh hoa màu tím lung linh, kỳ ảo. Phải mất 80.000 bông hoa để thu hoạch 500 g nghệ tây, do đó nó có chi phí cắt cổ 1.200-1.500 USD cho khoảng 500 g nghệ tây.

4. Lan Hài
Loài hoa phong lan của Rotchschild, có tên khoa học là Paphiopedilum rothschildianum được phát hiện vào năm 1987, sau đó là bị tàn phá bởi những kẻ buôn lậu lan và gần như tuyệt chủng. Nó sống trong tự nhiên chỉ ở duy nhất khu vực Vườn quốc gia Kinabalu ở Malaysia. Nó có giá 5.000 USD mỗi cây (khoảng 106 triệu đồng).
Loài phong lan của Công ty Shenzhen Nongke, Trung Quốc. Loài hoa quý này được phát triển trong phòng thí nghiệm của Công ty nghiên cứu nông nghiệp Shenzhen Nongke.