9 ứng viên Giáo sư, Phó giáo sư ngành luật học là ai?

Mới đây, Hội đồng Giáo sư Nhà nước (HĐGSNN) đã công bố danh sách ứng viên được 28 HĐGS ngành, liên ngành đề nghị xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư (GS), Phó giáo sư (PGS) năm 2021.

Do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, lịch xét, công nhận các ứng viên đạt chuẩn GS, PGS năm 2021 đã phải nhiều lần bị hoãn. Theo dự kiến, danh sách chính thức sẽ được HĐGSNN họp xét công nhận vào cuối tháng 2-2022.

Riêng HĐGS ngành luật học đã đề nghị công nhận cho 9 ứng viên ngành luật đạt tiêu chuẩn, gồm 1 GS và 8 PGS. Cụ thể:

Ứng viên được đề nghị công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư ngành luật học là PGS-TS Đỗ Văn Đại (sinh năm 1974, quê Bắc Giang): Trưởng Khoa Luật Dân sự, Trường ĐH Luật TP.HCM; thành viên Hội đồng tư vấn án lệ TAND Tối cao; Viện sĩ Viện Hàn lâm quốc tế về luật so sánh (International Academy of Comparative Law - IACL); Trọng tài viên, Trung tâm Trọng tài quốc tế Việt Nam (VIAC).

PGS-TS Đỗ Văn Đại được đề nghị công nhận đạt chuẩn chức danh Giáo sư. Ảnh: MC

Danh sách ứng viên được đề nghị công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Phó giáo sư ngành luật học:

1. TS Mai Đắc Biên (sinh năm 1966, quê Hà Nam): Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội.

2. TS Đoàn Thị Phương Diệp (sinh năm 1977, quê Quảng Ngãi): Trưởng phòng Thanh tra – Pháp chế, Trường ĐH Kinh tế - Luật, ĐH Quốc gia TP.HCM.

3. TS Bùi Tiến Đạt (sinh năm 1983, quê Thanh Hóa): Phó Trưởng phòng Quản lý khoa học và hợp tác phát triển, Khoa Luật, ĐH Quốc gia Hà Nội.

4. TS Nguyễn Ngọc Hà (sinh năm 1983, quê Phú Thọ): Phó trưởng Khoa Luật, Trường ĐH Ngoại Thương.

5. TS Ngô Hữu Phước (sinh năm 1972, quê Quảng Bình): Giảng viên Khoa Luật Kinh tế, Trường ĐH Kinh tế - Luật, ĐH Quốc gia TP.HCM (nguyên Phó trưởng Khoa Luật Quốc tế, Trường ĐH Luật TP.HCM).

6. TS Vũ Quang (sinh năm 1964, quê Nam Định): Phó chủ nhiệm Bộ môn Khoa học quản lý và luật, Viện Kinh tế và quản lý, ĐH Bách Khoa Hà Nội.

7. TS Nguyễn Thị Xuân Sơn (sinh năm 1979, quê Hà Nội): Phó giám đốc Trung tâm hỗ trợ nghiên cứu Châu Á, ĐH Quốc gia Hà Nội.

8. TS Phan Thị Thanh Thủy (sinh năm 1970, quê Thừa Thiên Huế): Phó chủ nhiệm Bộ môn Luật Kinh doanh, Khoa Luật, ĐH Quốc gia Hà Nội.

Năm 2020, có 339 cá nhân được công nhận đạt chuẩn GS, PGS.

Được biết, năm nay có 378 ứng viên GS, PGS được các HĐGS ngành, liên ngành đề nghị HĐGSNN xét công nhận trong số 451 ứng viên do các HĐGS cơ sở đề nghị lên (tức 73 ứng viên bị loại).

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm