Ả Rập Xê Út: Bị chặt đầu vì lái xe cán người

Hãng thông tấn chính thức SAPA dẫn thông báo của Bộ Nội vụ Ả Rập Xê Út cho biết Mohammed al-Taroti đã giết hại Abdullah Abu Sarir bằng cách lái xe cán qua người ông này sau một cuộc tranh cãi.

Vụ chặt đầu mới nhất nâng số người bị xử tử theo kiểu này tại Ả Rập Xê Út lên 38 người trong năm nay, theo thống kê của hãng tin AFP.

Tổ chức Theo dõi Nhân quyền đầu tháng này đã cảnh báo về sự gia tăng đột biến số vụ tử hình. Theo đó, đã có 19 người bị chặt đầu trong khoảng thời gian từ ngày 4-20.8.

Hiếp dâm, giết người, bội giáo, cướp của có vũ trang và buôn bán ma túy là những tội có thể bị xử tử hình theo phiên bản luật sharia Hồi giáo khắc nghiệt của Ả Rập Xê Út.

Theo Trùng Quang (TNO)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm