AFC nhìn nhận trận VN – Saudi Arabia thế nào?

Từ Sydney bay sang Hà Nội, Saudi Arabia mang theo một “núi” kỷ lục khi làm khách trước Việt Nam (VN) trên sân Mỹ Đình lúc 19 giờ ngày 16-11.

Saudi Arabia là đội đang dẫn đầu bảng B vòng loại World Cup 2022 với thành tích bất bại sau năm lượt trận, trong đó có bốn trận toàn thắng.

Trước khi hòa Úc 0-0 tại Sydney chiều 11-11 vừa qua, thầy trò HLV Herve Renard cũng tạo nên kỷ lục đầy ấn tượng với chín trận toàn thắng liên tiếp đều là vòng loại World cup 2022 từ giai đoạn hai qua giai đoạn ba hiện nay.

Quang Hải từng mở hỏa lực trận lượt đi tại sân Mrsoon khiến Saudi Arabia choáng váng.  Ảnh: AFC

Saudi Arabia cũng là đội duy nhất bảng B hiện nay chưa thua trận nào dù mặt bằng cũng như chất lượng cầu thủ Saudi Arabia không được đánh giá cao như hai đội cùng bảng Úc và Nhật.

Đến làm khách trước VN, ở đây có một sự khác biệt cực lớn của hai đội.

Saudi Arabia đang ở “đỉnh” bảng B thì VN ở đáy bảng B với năm trận toàn thua. Nếu tính liên tục ở vòng loại World Cup 2022 này thì VN đã trải qua sáu trận thua liên tiếp rồi, tức kể thêm trận cuối cùng giai đoạn hai bảng G, VN thua UAE 2-3 khi đá tập trung ở Dubai hồi tháng 6 qua.

Đêm nay "Các chiến binh Sao vàng" sẽ mang lại niềm vui cho hàng triệu fan hâm mộ? Ảnh: AFC

Nhưng không sao, AFC bình luận, lượt trận mở màn bảng B ngày 2-9 vừa qua, chính VN đã làm cho Saudi Arabia khiếp vía bằng lối chơi đầy bất ngờ, vững chắc và bén nhọn.

Cùng với đó là bàn thắng của Quang Hải khiến thầy trò ông Herve Renard choáng váng.

VN chỉ sụp đổ khi đội mất người do Duy Mạnh bị tấm thẻ vàng thứ hai trong trận thì Saudi Arabia mới ngược dòng.

Cũng theo AFC, thì đây là trận đấu mà tuyển VN nuôi mục tiêu lấy điểm đầu ở giai đoạn ba này.

Được chơi sân nhà Mỹ Đình, tuyển VN sẽ hưng phấn dù họ trắng tay. “Các chiến binh Sao vàng” sẽ giàu cảm hứng chơi một trận ra trò để hoàn thành mục tiêu có điểm.

AFC cũng bình luận, Saudi Arabia chơi nỗ lực để thắng trận chứ không để cơ hội cho đối phương chia điểm, bởi nếu Saudi Arabia “sổng điểm” trận này thì khả năng mất ngôi đầu vào tay người Úc rất lớn...và các đội phía sau nhất là Nhật đang gây áp lực lên.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm