Sổ tay

Ai sẽ ngồi vào ghế nóng thay ông Troussier?

(PLO)- Sau ông Troussier sẽ là ai và người tiếp quản liệu có tiếp tục giúp LĐBĐ Việt Nam duy trì mục tiêu tham dự vòng chung kết World Cup và trở lại top 100 thế giới cùng vị trí số 1 Đông Nam Á?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Triều đại HLV Troussier chỉ gói gọn trong vòng một năm nhưng toàn những điểm nhấn buồn cùng hàng loạt sa sút như mất vị trí số 1 Đông Nam Á, rơi ra khỏi top 100 thế giới. Đau nhất là từ một đội bóng vốn là khắc tinh của Indonesia, nay cứ gặp Indonesia là thua, trong đó cả bốn lần ông Troussier dẫn dắt từ U-23 đến đội tuyển quốc gia thì đều thua hết cả bốn.

Nhưng cái mất lớn nhất của bóng đá Việt Nam (VN) không phải là tuột hạng quá nhanh hay sợ hãi, ám ảnh trước một đối thủ mà là niềm tin của người hâm mộ khi thấy đội tuyển rơi tự do và đánh mất công thức chiến thắng. Tất nhiên trong mất mát đó còn có cả việc mất niềm tin vào chính mình từ các cầu thủ hay đúng hơn là sự hoang mang từ những đôi chân nặng nề mất phương hướng.

Với vòng loại thứ hai World Cup 2026, đội tuyển VN vẫn còn hai trận cuối với Iraq và Philippines nhưng có thể nói giấc mơ tham dự vòng loại thứ ba World Cup đã khép lại.

Thời điểm này, ai sẽ là người ngồi vào chiếc ghế nóng để tiếp tục những chặng đường còn lại và cả AFF Cup 2024 vào cuối năm? Ai sẽ là người viết lại lộ trình cho bóng đá VN sau một giai đoạn ngắn chỉ một năm nhưng lỗi nhịp trầm trọng.

PL_Thoiluan_Troussier_chiatay_VFF_730_1h.jpg
Người hâm mộ Việt Nam không muốn ông Troussier tiếp tục khiến đội tuyển thêm bạc nhược và rơi tự do. Ảnh: CTV

Cuộc đổi mới nào cũng có cái giá của nó nhưng với việc đổi mới theo kiểu mời một HLV tiếng tăm từ những năm 2000 thay đổi toàn diện và cấp bách một đội bóng đang đi đúng hướng với những thành tích đỉnh cao thì cái giá phải trả rất lớn.

Bây giờ thì bóng đá VN đang phải giải quyết mớ hỗn độn sau thỏa thuận chấm dứt hợp đồng trước thời hạn với HLV Troussier. Đội tuyển VN thì vẫn phải tiếp tục tham dự lượt năm và sáu vòng loại thứ hai World Cup 2026, U-23 cũng vẫn phải đá giải châu Á và cuối năm thì vẫn là đội tuyển tham dự AFF Cup 2024. Sẽ phải xóa đi bàn cờ để làm lại từ đầu nhưng với những nhà làm bóng đá VN thì sau bản hợp đồng hớ với ông Troussier sẽ phải làm gì để tránh vết xe đổ mà trước đây bóng đá VN đã từng vấp với một HLV người Pháp là Letard.

Nhiều người cứ tiếc cho việc bóng đá VN không giữ ông Park Hang-seo nhưng người trong cuộc thì thừa hiểu rằng ông Park không muốn tiếp tục với bóng đá VN nữa sau một thế hệ vàng đã chạm trần và phía sau vẫn là khoảng trống mênh mông. Nói như chuyên gia Đoàn Minh Xương thì thầy Park đã chuốt hết phần ruột bút chì cho đến khi chỉ còn trơ phần gỗ thì dừng lại đúng lúc. Đến khi tìm người mới thay vào thì cả một “hội đồng thẩm định” cứ lấy tiêu chí tiếng tăm, hiểu bóng đá VN và có kinh nghiệm, thành công với bóng đá châu Á... Tất nhiên những phần đó thì ông Troussier có đủ hết nhưng để phù hợp với sự nghiệp dư của bóng đá VN mà điểm mấu chốt là nền tảng V-League thì ông Troussier chỉ là người lý luận chứ không phải người bắt tay vào với thực tế.

Tìm một HLV mới cho bóng đá VN bây giờ chắc chắn sẽ khó hơn bao giờ hết bởi sẽ bắt đầu từ hành trình vực lại niềm tin sau một giai đoạn hụt hẫng và mất phương hướng trầm trọng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm