VFF bồi thường cho HLV Troussier bao nhiêu tiền?

(PLO)- Ngay trong đêm 26-3, sau cuộc họp báo chia sẻ về trận thua đau 0-3 của tuyển Việt Nam trước đội khách Indonesia, VFF có cuộc hội ý khẩn cấp với HLV Troussier và hai bên đồng ý thỏa thuận chấm dứt hợp đồng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đội tuyển Việt Nam gần như không thể đi tiếp vào vòng loại thứ ba World Cup 2026 theo mục tiêu mà Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) giao cho HLV Troussier khi ký hợp đồng hơn ba năm với ông. Theo đó, ông thầy người Pháp đồng thời dẫn dắt hai đội tuyển quốc gia và U-23 từ tháng 3-2023 đến tháng 7-2026, là thời điểm kết thúc vòng chung kết cúp thế giới 2026.

Tuy nhiên, sau hai trận thua liên tiếp ở vòng loại thứ hai World Cup 2026, cửa đi tiếp của tuyển Việt Nam rất mịt mờ, nếu không muốn nói là không thể, dù HLV Troussier vẫn cho rằng ông còn cơ hội trên lý thuyết. Thực tế, trừ tuyển Iraq có bốn trận toàn thắng với 12 điểm đã giành một suất đi tiếp, Indonesia đang bỏ túi 7 điểm (hơn Việt Nam 4 điểm) chỉ cần thắng một trận hai trận gặp Iraq và Philippines là lấy chiếc vé thứ hai.

Chính vì không còn nắm quyền tự quyết và không còn rộng cửa vào sâu (chỉ trong trường hợp Indonesia toàn thua Iraq, Philippines, còn tuyển Việt Nam thắng cả hai đội này), VFF cùng ông Troussier thỏa thuận sớm chấm dứt hợp đồng. Hai bên đều không dùng từ “sa thải” hoặc “từ chức” như cái cách mà nhiều cổ động viên kêu gọi trên sân Mỹ Đình.

HLV Troussier
Ông thầy người Pháp chia tay bóng đá Việt Nam chỉ sau một năm. Ảnh: ANH THỊNH.

Hơn 21 giờ, ngày 26-3, ngay sau trận thua Indonesia, HLV Troussier còn “mắng” phóng viên khi hỏi ông có ý định từ chức, vì cho rằng đây là câu hỏi thiếu tôn trọng. Thế nhưng chỉ sau đó vài chục phút, cuộc hội ý chớp nhoáng giữa đại diện VFF và HLV Troussier đã dẫn đến một cuộc chia tay êm thấm.

Có nhiều nguồn tin khẳng định VFF không phải bồi thường 28 tháng lương trong hợp đồng còn lại cho HLV Troussier, theo cách tính mỗi tháng 60.000 USD là vào khoảng hơn 42 tỉ đồng. VFF cũng không có khoản “hỗ trợ” ông thầy người Pháp ba tháng lương, gần 4.5 tỉ đồng rồi đường ai nấy đi như đồn đoán. Theo một nguồn tin từ VFF, cả hai đồng ý sớm chấm dứt hợp đồng mà không phải bồi thường tiền bạc gì.

Cũng có nhiều ý kiến lo ngại HLV Troussier có thể kiện VFF ra tòa án FIFA đòi bồi thường toàn bộ hợp đồng như trường hợp từng xảy ra hồi năm 2002. Khi ấy, VFF sớm chấm dứt hợp đồng với HLV người Pháp Letard và chỉ yêu cầu bồi thường ba tháng lương (9.000USD mỗi tháng).

vff-chi-boi-thuong-cho-hlv-troussier-3-thang-luong (2).jpg
Đội tuyển Việt Nam thua liên tiếp Indonesia hai trận khiến cửa đi tiếp ở vòng loại World Cup 2026 gần như khép lại. Ảnh: ANH THỊNH.

Sau đó, VFF chuyển vào tài khoản HLV Letard 27.000USD và nghĩ là xong chuyện. Không ai ngờ ông Letard sau đó kiện lên tòa án Trọng tài thể thao quốc tế (CAS) khiến VFF thua kiện và phải bồi thường 197.800 USD cùng 2.500 USD phụ phí, theo thời giá lúc đó khoảng 3 tỷ 150 triệu đồng.

Trường hợp của HLV Troussier bây giờ, ngay trong đêm muộn 26-3, VFF đã sớm thông tin về việc thỏa thuận chấm dứt hợp đồng sau một cuộc gặp giữa hai bên. HLV Troussier đã cảm ơn sự hỗ trợ, ủng hộ tích cực từ các cầu thủ, các CLB, VFF cũng như người hâm mộ. HLV Troussier và VFF cũng gửi lời xin lỗi đến người hâm mộ Việt Nam vì thành tích của đội tuyển chưa đáp ứng được kỳ vọng.

Sau khi chia tay HLV Troussier, VFF đang ráo riết tìm người thay thế dẫn dắt đội tuyển U-23 Việt Nam dự vòng chung kết U-23 châu Á vào tháng 5 và tuyển quốc gia đá hai trận cuối vòng loại thứ hai cúp thế giới 2026 làm khách Iraq và tiếp Philippines.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm