HLV Troussier nói về việc không cho Quang Hải ra sân

(PLO)- Thầy trò HLV Troussier lại tiếp tục thua Indonesia ở trận lượt về vòng loại thứ hai World Cup 2026 và đáng tiếc cú ngã đêm 26-3 càng đau hơn với cách biệt lớn về tỉ số lẫn cách chơi.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Quang Hải cùng hai đồng đội kỳ cựu Văn Toàn, Hồ Tấn Tài ngồi dự bị nhưng từ gần giữa hiệp đã khởi động rất kỹ chờ một sự thay đổi từ HLV Troussier. Mới ở phút 31, ông thầy Pháp tung tiền đạo Đình Bắc vào thay Văn Thanh, khi đội tuyển Việt Nam thua 0-2.

Đầu hiệp hai, HLV Troussier tiếp tục cho cầu thủ trẻ Thành Long vào thay Thái Sơn trong bối cảnh chủ sân Mỹ Đình rất cần sự đột biến từ kinh nghiệm của các cựu binh. Thêm hai lần thay người nữa là Văn Toàn, Tấn Tài vào thay Tiến Linh, Xuân Mạnh.

Ngồi mòn mỏi trên băng ghế dự bị, gương mặt của Quang Hải lộ rõ vẻ căng thẳng và lo âu, thỉnh thoảng tiền vệ ghi bàn thắng nhiều nhất ở V-League lại trộm nhìn sang chỗ ngồi của thầy Troussier. Và khi Khuất Văn Khang không may gặp chấn thương ở phút 66, ai cũng nghĩ Quang Hải là người thay thế khả dĩ nhất thì bất ngờ HLV Troussier ra dấu cho Võ Minh Trọng khởi động.

HLV Troussier
HLV Troussier sử dụng cả năm quyền thay người và gây thắc mắc khi ông không chọn Quang Hải. Ảnh: ANH THỊNH.A

Quang Hải gục mặt trong khu vực kỹ thuật khóc ngon lành, khi đội tuyển Việt Nam đã hết quyền thay người. Cũng không còn ai quan tâm nhiều đến việc chủ sân Mỹ Đình để thua bàn thứ 3 ở phút bù giờ.

Tan trận đấu, trả lời thắc mắc về việc không cho Quang Hải ra sân, HLV Troussier nói chung chung: “Tại sao tôi không dùng Quang Hải? Tôi có quyền tự quyết về nhân sự. Trong tay tôi có đến 25 cầu thủ, chưa kể 10 cầu thủ khác không nằm ở danh sách đăng ký. Tùy theo từng trận đấu, tôi sẽ chọn người phù hợp nhất”.

Trước câu hỏi về khả năng từ chức sau chuỗi trận kém cỏi, đặc biệt là hai trận thua Indonesia, ông thầy người Pháp thẳng thừng: “Đây là một câu hỏi thiếu tôn trọng. Thời điểm này không phải nói về chuyện từ chức. Chuyện tương lai của tôi sẽ nói vào lúc khác.

hlv-troussier-noi-ve-viec-khong-cho-quang-hai-ra-san (2).jpg
HLV Troussier không từ chức sau chuỗi trận kém cỏi. Ảnh: ANH THỊNH.

Ngày mai, tôi sẽ trao đổi với VFF. Các bạn phải nhìn vào màn trình diễn của các cầu thủ. Tôi đánh giá cao sự nỗ lực hết mình của cả đội tuyển. Về chuyên môn, chúng tôi đã tạo ra hơn 10 pha dứt điểm có tính chất nguy hiểm nhưng tiếc là thiếu sự chính xác.

Tinh thần chiến đấu và ý thức tuân thủ đấu pháp của các tuyển thủ Việt Nam là rất cao, duy trì từ phút đầu tiên đến giây cuối cùng. Tôi nghĩ, nếu các chân sút có một bàn thắng bất kỳ lúc nào thì tình thế sẽ khác. Rõ ràng chúng tôi không may mắn và thiếu sự hiệu quả. Tôi muốn mọi người dành sự tôn trọng cho cố gắng của các cầu thủ.

Đội tuyển Indonesia mạnh hơn, nhờ dàn cầu thủ nhập tịch có chất lượng. Nhưng rõ ràng chúng tôi đã gặp nhiều khó khăn khi bị thủng lưới sớm hai bàn. Các cầu thủ Việt Nam nỗ lực tấn công tìm bàn thắng nhưng bất thành”.

hlv-troussier-noi-ve-viec-khong-cho-quang-hai-ra-san (1).jpg
Các tuyển thủ đã rất nỗ lực nhưng lại thua đối thủ quen thuộc Indonesia. Ảnh: ANH THỊNH.

Hiện tại, đội tuyển Việt Nam đứng thứ ba ở bảng F vòng loại thứ hai World Cup 2026 sau bốn trận. Dẫn đầu là tuyển Iraq toàn thắng bốn trận có 12 điểm, Indonesia xếp hạng nhì với 7 điểm, trong lúc Philippines chắc chắn bị loại chỉ với 1 điểm.

Về khả năng hiện thực hóa mục tiêu vào vòng loại thứ ba cúp thế giới 2026, HLV Troussier cho biết đội tuyển Việt Nam vẫn còn cơ hội: “Chúng tôi vẫn còn hai trận nữa vào tháng 6 (lần lượt gặp Iraq và Philippines. Nếu thắng cả hai trận, đồng thời Indonesia thua (cùng hai đối thủ này), chúng tôi sẽ đi tiếp”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm