Cựu chủ tịch bóng đá Trung Quốc bị kết án tù chung thân

(PLO)- Cựu chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Trung Quốc (CFA) - Chen Xuyuan bị kết án tù chung thân vì nhận hối lộ 11 triệu USD.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
kết án tù chung thân
Trước đó, cựu HLV Li Tie cũng bị kết án tù chung thân. Ảnh: AFP

Khoảng 10 lãnh đạo và giám đốc điều hành cấp cao của CFA, trong đó có cựu HLV đội tuyển quốc gia Li Tie, đã bị cách chức trong những năm gần đây.

Theo tờ Nhân dân Nhật báo, cựu chủ tịch CFA Chen Xuyuan bị kết án tù chung thân do đã lợi dụng chức vụ của mình tại CFA và các cơ quan khác để nhận bất hợp pháp số tiền từ người khác với tổng trị giá 81,03 triệu nhân dân tệ (khoảng 11 triệu USD).

Báo cáo nhấn mạnh, số tiền hối lộ “đặc biệt lớn” và hành động của Chen “gây tổn hại nghiêm trọng đến trật tự và tính cạnh tranh công bằng, gây hậu quả nghiêm trọng cho ngành bóng đá quốc gia”.

Tuần trước, đội trưởng đội tuyển bóng đá Trung Quốc - Zhang Linpeng dọa rút lui khỏi đội tuyển quốc gia vì “ô nhục” sau trận hòa Singapore tại vòng loại World Cup 2026, trước khi Zhang “quay xe” thay đổi quyết định.

Trong quá khứ, ông Chen từng giữ các chức vụ khác trong bóng đá, trước khi giữ chức chủ tịch CFA từ năm 2019, cho đến khi bị điều tra vào tháng 2-2023.

Hồi tháng 1, Chen từng thú nhận trong một bộ phim tài liệu trên truyền hình đã nhận tiền từ những người mong muốn được ông để mắt tới.

Trong bộ phim tài liệu, Chen còn cho biết thêm: “Cổ động viên có thể chấp nhận sự thật rằng, tình trạng của bóng đá Trung Quốc đang rất tệ. Nhưng họ không thể tha thứ cho vấn nạn tham nhũng”.

Theo hãng thông tấn Tân Hoa Xã, phán quyết về các vụ tham nhũng lớn khác dự kiến ​​sẽ được công bố vào hôm nay (26-3). Trong đó có thể bao gồm số phận của cựu HLV Li Tie, người trước đó rất thân thiết với Chen.

Cũng trong bộ phim tài liệu, cựu tiền vệ của CLB Anh Everton – Li Tie thừa nhận, đã chi gần 430.000 USD tiền hối lộ để đảm bảo vị trí thuyền trưởng đội tuyển quốc gia, cũng như giúp dàn xếp các trận đấu khi còn là HLV cấp câu lạc bộ.

Trong các bản án riêng biệt về hối lộ mới được công bố, cựu quan chức cấp cao khác của CFA - Chen Yongliang đã bị tuyên án 14 năm tù. Cựu tổng giám đốc Chinese Super League Dong Zheng nhận mức án 8 năm tù.

Truyền thông nhà nước Trung Quốc cũng đưa tin, cựu chủ tịch Liên đoàn thể thao Trung Quốc, Yu Hongchen bị kết án 13 năm tù với cùng tội danh tương tự.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm