Al Hilal không từ bỏ tham vọng có Messi lẫn Benzema

(PLO)- Al Hilal đang tìm cách đáp trả việc đối thủ lớn Al Nassr chiêu mộ Cristiano Ronaldo bằng một thương vụ lớn hơn, và Lionel Messi đứng đầu danh sách nguyện vọng của họ.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Lionel Messi và Cristiano Ronaldo được mặc định là hai trong số những cầu thủ xuất sắc nhất mọi thời đại. Mặc dù đang tiến gần tới hồi kết của sự nghiệp đầy vinh quang, nhưng họ vẫn gây tranh cãi về việc ai là người xuất sắc hơn.

Messi và Ronaldo đã từng đối đầu với nhau trên nhiều dịp trong thời gian của mình ở Barcelona và Real Madrid. Họ cũng đã chạm trán nhau trong một trận giao hữu giữa PSG và All-Star Riyadh XI vào đầu năm nay.

Nếu mọi thứ diễn ra suôn sẻ, Lionel Messi và Cristiano Ronaldo có thể đối đầu với nhau tại Saudi Arabia vào mùa giải tới cũng trong hai màu áo đại kình địch với nhau.

Giải vô địch Saudi Arabia khao khát có hai ngôi sao lớn đối trọng nhau ở hai CLB hàng đầu trong nước. Ảnh: GETTY.

Giải vô địch Saudi Arabia khao khát có hai ngôi sao lớn đối trọng nhau ở hai CLB hàng đầu trong nước. Ảnh: GETTY.

Đối thủ của Al Hilal tại giải vô địch quốc gia Saudi Arabia là Al Nassr đã khiến giới mộ điệu bất ngờ khi ký hợp đồng với Ronaldo vào tháng 12 năm ngoái. Cầu thủ người Bồ Đào Nha 38 tuổi trở thành người có lương cao nhất thế giới khi gia nhập Mrsool Park, với mức lương được đồn đại lên tới 173 triệu bảng mỗi năm.

Sự xuất hiện của Ronaldo đã giúp Al Nassr gây tiếng vang lớn hơn trên sân cỏ và ngoài đời sống. Việc ký hợp đồng của Ronaldo được xem là một thương vụ đặc biệt cho cả Saudi Arabia, trong khi đối thủ địa phương Al Hilal không chịu đứng sau.

Al Hilal đứng thứ hai tại giải vô địch Saudi Arabia vào tháng 1 nhưng hiện đã tụt xuống vị trí thứ 4, kém Al Nassr đến 10 điểm. Tuy nhiên, họ đang lên những kế hoạch táo bạo để đuổi kịp đối thủ.

AL Hilal sẵn sàng trả lương cho Messi cao hơn Ronaldo. Ảnh: GETTY.

AL Hilal sẵn sàng trả lương cho Messi cao hơn Ronaldo. Ảnh: GETTY.

Những tin tức trong mấy tháng gần đây cho thấy Al Hilal muốn chiêu mộ Lionel Messi. Siêu sao của Paris Saint-Germain vẫn đứng đầu danh sách chuyển nhượng của CLB, theo nhà báo Mutab Bin Abdullah của Saudi Arabia. Bất chấp Messi có nhiều lời mời mọc từ các đội bóng lớn châu Âu như Barca hay Inter Milan, cả giải Nhà nghề Mỹ, CLB của Trung Đông vẫn không từ bỏ tham vọng lôi kéo chân sút giành 7 Quả bóng vàng.

Theo nguồn tin này, Al Hilal đã gợi ý cho ngôi sao người Argentina về một thỏa thuận có nguồn thu nhập béo bở, lên đến 220 triệu euro mỗi mùa, nếu chấp nhận đến với bóng đá Vùng Vịnh. Và với hợp đồng của Messi với PSG sẽ hết hạn vào mùa hè này, Al Hilal càng hy vọng có Messi miễn phí dưới dạng cầu thủ tự do.

Thú vị hơn, Messi không phải là ngôi sao duy nhất của PSG mà đội bóng nhà giàu Al Hilal muốn có vào mùa hè này. Trung vệ lão tướng Sergio Ramos, người có hợp đồng với PSG cũng sắp hết hạn, cũng là mục tiêu của nhà đương kim vô địch Saudi Arabia.

Đội bóng nhà giàu của Saudi Arabia cũng ngắm nghía Neymar như một sự thay thế Messi. Ảnh: GETTY.

Đội bóng nhà giàu của Saudi Arabia cũng ngắm nghía Neymar như một sự thay thế Messi. Ảnh: GETTY.

Ngoài ra, Al Hilal cũng đang lên kế hoạch để mang về tiền đạo 35 tuổi Karim Benzema, cựu đồng đội của Cristiano Ronaldo tại Real Madrid. Quả bóng vàng người Pháp cũng là mục tiêu mà CLB Al Shabab quan tâm.

Nhà báo Mutab cũng cho biết siêu sao người Brazil là chân sút Neymar cũng được xem là một sự lựa chọn thay thế cho Messi và Benzema nếu không thể mời họ. Khác với các đồng nghiệp trong danh sách, Neymar không sẵn sàng để rời khỏi PSG.

Neymar ký hợp đồng với đội bóng thủ đô nước Pháp đến cuối mùa giải 2024-2025. Tuy nhiên, đã có những đồn đoán rằng anh muốn kết thúc sự nghiệp của mình tại Paris.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm