Al Nassr gia hạn hợp đồng với Ronaldo đến năm 42 tuổi

(PLO)- Al Nassr sắp sửa tiến hành cuộc đàm phán với Cristiano Ronaldo về việc gia hạn hợp đồng để chắc chắn giữ chân siêu sao người Bồ Đào Nha cho đến khi anh 42 tuổi.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Cristiano Ronaldo luôn bác bỏ khả năng trở lại châu Âu, sau khi anh gia nhập Al Nassr. Đã từng thống trị bóng đá châu Âu với các đội bóng lớn như Manchester United, Real Madrid và Juventus, anh dường như muốn kết thúc sự nghiệp vĩ đại của mình tại quốc gia châu Á này. Theo nhiều nguồn tin, cuộc đàm phán sẽ diễn ra giữa hai bên để anh tiếp tục đá giải Saudi Pro League.

Không chỉ Ronaldo, các nhà quản lý của Al Nassr không muốn để ra đi những cầu thủ nước ngoài của họ trong kỳ chuyển nhượng mùa đông sắp tới. Đội bóng đại gia của Saudi Pro League đang tìm mọi cách kéo dài thời gian của ngôi sao Ronaldo cho đến tận năm 2027 cùng một số bản hợp đồng chất lượng khác.

Cristiano Ronaldo gia nhập Al Nassr vào tháng 1-2024 và ký một bản hợp đồng kéo dài 2 năm rưỡi, tạo ra một cú chuyển nhượng đắt giá nhất trong lịch sử Saudi Pro League. Dù bước qua hàng lão tướng, ngôi sao người Bồ Đào Nha vẫn thể hiện những màn trình diễn xuất sắc cho đội bóng của HLV Luis Castro.

ro-al.png
Đội bóng giàu có vùng Trung Đông muốn giữ chân Ronaldo cho đến năm 2027. Ảnh: GETTY.

Cầu thủ 38 tuổi này đã ghi được 11 bàn thắng và 6 đường kiến tạo trong 11 trận đấu trên mọi đấu trường ở mùa giải này. Tổng cộng, anh đã thực hiện 25 bàn thắng và 8 đường kiến tạo sau 30 trận đấu cho Al Nassr. Sự xuất hiện của Ronaldo tại sân chơi này cũng tạo ra làn sóng chuyển nhượng lớn từ các ngôi sao châu Âu.

Cuộc sống mới dễ chịu ở Saudi Arabia khiến anh có ý định kết thúc sự nghiệp tại Al Nassr, đồng thời CLB cũng muốn gia hạn hợp đồng cho Ronaldo thêm bốn năm nữa. Tuy nhiên, chân sút năm lần giành Quả bóng vàng cũng cần duy trì phong độ đỉnh cao của mình để giành một suất chơi cho đội tuyển Bồ Đào Nha tại World Cup FIFA 2026, điều mà giải đấu nhỏ ở Vùng Vịnh khó có thể đáp ứng.

Huyền thoại người Bồ Đào Nha luôn khao khát phá kỷ lục và thêm vào bộ sưu tập thành tích của mình ở đội tuyển quốc gia. Anh có thể tạo ra điều đó khi Bồ Đào Nha đối mặt với Slovakia trong trận vòng loại Euro 2024 của UEFA vào ngày 14-10. Và nếu Selecao châu Âu đánh bại Slovakia đồng thời Luxembourg thua trước Iceland, đội bóng của HLV Roberto Martinez sẽ giành quyền tham dự giải vô địch châu Âu năm sau tại Đức.

al-nassr-ronaldo.jpg
Tiền đạo người Bồ Đào Nha mong muốn kéo dài kỷ lục trên đấu trường quốc tế. Ảnh: GETTY.

Ronaldo sẽ trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử bóng đá thế giới tham gia 6 giải đấu Euro. Anh đã góp mặt vào 5 cuộc chơi lớn châu Âu trong sự nghiệp của mình ở các năm 2004, 2008, 2012, 2016, 2020. Ronaldo cùng đồng đội Bồ Đào Nha đã giành ngôi vô địch trong phiên bản năm 2016, và đây cũng là danh hiệu lớn đầu tiên trong sự nghiệp ở đội tuyển quốc gia của anh.

Siêu sao của Al Nassr đã ghi được 14 bàn thắng và 9 đường kiến tạo trong 25 trận tại các mùa Euro. Anh cũng đang có phong độ xuất sắc trong chiến dịch vòng loại hiện tại với 5 bàn thắng trong 5 trận đấu.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm