Alves bất ngờ ra tù, còn Robinho đối mặt mức án 9 năm tù

(PLO)- Robinho đối mặt mức án 9 năm tù tại quê nhà Brazil khi 11 năm trước anh dính cáo buộc hiếp dâm phụ nữ ở Ý.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Huyền thoại Dani Alves của tuyển Brazil, ngôi sao quá tuổi của Olympic Brazil vô địch Olympic Tokyo và huyền thoại của Barcelona bất ngờ rời tù về nhà. Alves bị tòa tuyên án 4 năm rưỡi tù giam về tội hiếp dâm một phụ nữ. Bây giờ, anh được tòa án cho phép ra tù về nhà riêng thực hiện bản án.

Tuy nhiên cựu sao khác của Samba rất nổi danh là Robinho, ngôi sao một thời của AC Milan lại bị các Công tố viên tối cao Ý đề xuất mức tù giam 9 năm, thực thi án tại Brazil. Tòa án Milano cho biết hồi năm 2017, Robinho cùng năm cầu thủ Brazil khác sau khi uống rượu tại một quán discotheque, họ đã hiếp dâm một phụ nữ, sự vụ này, xảy ra vào năm 2013.

Robinho.jpg
Robinho nay 40 tuổi đang sinh sống tại Brazil và đang đối mặt 9 năm tù giam theo đề nghị của Ý. Ảnh: AFP

Tòa án Tối cao Ý đã hai lần mở phiên tòa xử lý vụ này. Tuy nhiên Robinho một mực phủ nhận việc mình phạm pháp kiểu này và đã nhiều lần kháng án. Robinho có tên đầy đủ là Robson de Souza, 40 tuổi, hiện nay đang sống tại Brazil.

Điều đáng nói là giữa Ý và Brazil không có luật dẫn độ hay các hình thức tương trợ pháp lý khác khi phạm pháp tại một trong hai quốc gia của công dân hai nước này.

Vậy nhưng, tòa án Tối cao Ý đề nghị cơ quan cùng cấp của Brazil tống giam Robinho 9 năm tù. Tuy nhiên theo báo chí nhận định thì phía Tòa án Tối cao Brazil sẽ không mở phiên tòa xem xét vụ này nữa vì tốn thời gian và thậm chí nhiều thứ rắc rối trong công tác điều tra trước đây của cơ quan thực thi pháp luật Ý.

Jose Eduardo.jpg
Luật sư Jose Eduardo của Robinho chưa có thông tin chính thức. Ảnh: Reuters

Trong khi đó trả lời báo chí, cựu sao AC Milan và tuyển Brazil Robinho nói: “Đó là một cách cư xử không đẹp của pháp luật Ý dành cho tôi, mọi thứ thiếu chứng cứ và chỉ là thông tin một chiều thiếu cơ sở”.

Còn luật sư của Robinho là Jose Eduardo cho biết: “Tôi vẫn chưa có động thái nào giúp thân chủ mình vì tôi mới chỉ nghe tin trên báo chí, cơ quan chức năng của Brazil chưa thấy đả động đến chuyện này.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm