Ấm lòng chuyến xe 0 đồng đưa cả nhà người lao động, công nhân về quê đón Tết

(PLO)- Những chuyến xe 0 đồng sẽ đưa đưa gần 1.700 công nhân, người lao động khó khăn tại Long An về quê đón Tết. 
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 17-1, Liên đoàn Lao động tỉnh Long An đã tổ chức trao vé xe và quà cho 345 công nhân lao động cùng với người thân (vợ hoặc chồng và các con) trên 8 chuyến xe về các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên và Hà Nội.

Gia đình Anh Phan Văn Quốc phấn khởi di chuyển hành lý lên xe về quê. Ảnh: HUỲNH DU

Gia đình Anh Phan Văn Quốc phấn khởi di chuyển hành lý lên xe về quê. Ảnh: HUỲNH DU

Mấy năm trước, qua 25 tháng Chạp, gia đình Anh Phan Văn Quốc (xã Bình Thạnh, huyện Thủ Thừa) lại tất bật chuẩn bị về quê đón Tết. Thế nhưng 2 năm qua, do dịch bệnh phức tạp, việc làm, kinh tế khó khăn, chi tiêu cao nên không có dư giả để về quê vợ đón Tết. Năm nay, anh Quốc cùng vợ và 2 con rất vui mừng khi được về quê vợ ở Cao Bằng bằng chuyến xe 0 đồng đến Hà Nội.

Anh Quốc chia sẻ: "Thay mặt cho các công nhân, cám ơn các công đoàn công ty hỗ trợ cho bà con chúng tôi”.

Cũng chung cảnh đã lâu không về quê ăn tết, chị Nguyễn Thị Luyến (quê tỉnh Vĩnh Phúc) cùng chồng và 2 con nhỏ phấn khởi ra điểm tập trung, làm thủ tục lên xe từ rất sớm.

Gia đình chị Luyến đón nhận vé từ xe 0 đồng từ bà Lê Thị Thu Cúc - Phó chủ tịch LĐLĐ tỉnh. Ảnh: HUỲNH DU

Gia đình chị Luyến đón nhận vé từ xe 0 đồng từ bà Lê Thị Thu Cúc - Phó chủ tịch LĐLĐ tỉnh. Ảnh: HUỲNH DU

Theo chị Luyến, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, lương của 2 vợ chồng chị chỉ đủ tiền ăn, tiền thuê trọ. Chị cho biết: “Nhờ có chuyến xe 0 đồng, gia đình tôi mới được về quê đón Tết. Mọi năm 4 người trong gia đình về quê cũng mất ngót nghét 20 triệu đồng. Số tiền đó giờ có thể để dành làm nhiều việc phụ giúp gia đình. Chuyến xe 0 đồng này là món quà rất quý cho những người như chúng tôi”.

Ông Nguyễn Văn Quí - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh trao tặng quà cho gia đình công nhân lên đường về quê đón tết. Ảnh: HUỲNH DU

Ông Nguyễn Văn Quí - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh trao tặng quà cho gia đình công nhân lên đường về quê đón tết. Ảnh: HUỲNH DU

Ông Nguyễn Văn Quí, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Long An cho biết chương trình tổ chức đưa đón không những cho đoàn viên mà còn gia đình, vợ hoặc chồng, con cái. Không giới hạn số lượng, tất cả đoàn viên, người lao động đăng ký đều được đưa và rước trả lại để làm việc sau Tết. Dự kiến sẽ có 1.700 anh em công nhân về quê trong đợt Tết này với khoảng 40 chuyến xe đưa đón. Tất cả quay lại vào ngày mùng 6 Tết.

Ngoài việc tổ chức xe đưa người lao động cùng người thân về quê ăn Tết và đón trở lại làm việc thì trong nhiều ngày qua, Liên đoàn Lao động tỉnh Long An, các cấp công đoàn và mạnh thường quân đã tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho hơn 233.200 đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, với tổng số tiền trên 83 tỉ đồng.

Món quà tết từ Công ty CP Đầu tư Phát triển Thủ Thừa trao cho hộ gia đình khó khăn trên địa bàn, góp phần chung tay giúp người nghèo đón Tết Cổ truyền của dân tộc. Ảnh: HUỲNH DU

Món quà tết từ Công ty CP Đầu tư Phát triển Thủ Thừa trao cho hộ gia đình khó khăn trên địa bàn, góp phần chung tay giúp người nghèo đón Tết Cổ truyền của dân tộc. Ảnh: HUỲNH DU

Bên cạnh đó, các hoạt động từ các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Long An giúp cho công nhân nghèo, gia đình khó khăn trên địa bàn có những món quà Tết thật sự ý nghĩa, nhân văn sâu sắc, giúp hộ nghèo, gia đình khó khăn đón Tết Cổ truyền của dân tộc.

8 chuyến xe 0 đồng đưa 345 công nhân lao động trong đợt 1 về quê đón tết. Ảnh: HUỲNH DU

8 chuyến xe 0 đồng đưa 345 công nhân lao động trong đợt 1 về quê đón tết. Ảnh: HUỲNH DU

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm