Ấn Độ tìm thấy tàu đổ bộ mất liên lạc

Mô-đun tàu đổ bộ thuộc sứ mệnh mặt trăng Ấn Độ đã hạ cánh trên bề mặt mặt trăng vào hôm 8-9, một ngày sau khi nó mất liên lạc với trạm vũ trụ mặt đất, nơi đang nỗ lực tiến hành thiết lập liên lạc với nó, báo South China Morning Post dẫn lời người đứng đầu cơ quan nghiên cứu vũ trụ Ấn Độ cho biết.

Các máy quay từ tàu Chandrayaan-2 của Ấn Độ chụp lại hình ảnh của con tàu đổ bộ và gửi về Trái đất. Ảnh: ISRO

Hãng thông tấn Press Trust of India dẫn lời ông Kailasavadivoo Sivan, Chủ tịch cơ quan nghiên cứu vũ trụ Ấn Độ (ISRO), cho biết các máy quay từ tàu Chandrayaan-2 chụp lại hình ảnh con tàu đổ bộ và gửi về Trái đất.

"Đó chắc chắn là một cuộc đổ bộ rất khó khăn" - ông Sivan cho biết và không đưa ra thêm bình luận nào.

Cơ quan vũ trụ cho biết họ đã mất liên lạc với tàu đổ bộ mặt trăng Vikram vào ngày 7-9 khi chiếc tàu đổ bộ rời tàu Chandrayaan-2 và thực hiện cuộc đổ bộ xuống bề mặt mặt trăng. Ban đầu con tàu hạ cánh bình thường nhưng ở vị trí cách mặt đất khoảng 2 km thì tín hiệu biến mất. 

Các nhà khoa học Ấn Độ cho biết đang xác định vị trí của Vikram từ hình ảnh, tìm hiểu lý do con tàu mất liên lạc và cố gắng liên lạc trở lại với nó.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm