Hai tên cướp dùng kéo uy hiếp, lấy xe máy của thanh niên ngồi ở ngã tư

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 12-9, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) phối hợp với Công an Quận 7, bắt Nguyễn Văn Vũ (38 tuổi, quê Bến Tre) và Trần Anh Tài (53 tuổi, ngụ quận 8) để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Tài bị công an ập vào khách sạn, bắt giữ khi đang phê ma túy. Ảnh CA

Trước đó, chiều ngày 11-9, Phòng PC02 tiếp nhận tin trình báo của anh TQN (28 tuổi, ngụ quận 7) về việc bị cướp tài sản.

Theo đó, khi anh N. đang ngồi một mình cạnh xe máy ở giao lộ đường D6 và D1 (phường Tân Phong, Quận 7) thì bị hai thanh niên chạy xe máy áp sát.

Vũ và Tài dùng kéo, uy hiếp anh N. để cướp đi xe máy hiệu Wave RS. Nạn nhân sau đó đến công an trình báo.

Công an lấy lời khai Vũ. Ảnh CA

Vào cuộc điều tra, công an nhanh chóng xác định, bắt được Vũ. Từ lời khai, Tài cũng bị bắt khi đang lẩn trốn và sử dụng ma túy tại một khách sạn trên đường số 6C, khu Trung Sơn (xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh).

Vũ khai cả hai không có việc làm nên bàn nhau đi cướp tài sản, kiếm tiền tiêu xài và mua ma túy để sử dụng.

Chiếc xe được hai tên cướp thay đổi biển số chuẩn bị mang đi bán thì bị phát hiện. Ảnh CA

Hôm xảy ra vụ việc, Vũ chở Tài rảo quanh trên các tuyến đường tìm người sơ hở đề cướp tài sản. Khi đến giao lộ đường D6 và D1 thì phát hiện anh N. nên cùng ra tay.

Chiếc xe máy cướp được, Vũ thay đổi biển số giả và chuẩn bị đem đi tiêu thụ thì bị Công an bắt giữ.

Dụng cụ sử dụng ma túy phát hiện khi bắt Tài. Ảnh CA

Qua test nhanh, cả Vũ và Tài đều dương tính với ma túy.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm