Kiểm tra 'công trường' khai thác đất ở Xuân Lộc, Đồng Nai

Chiều ngày 24-6, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Võ Văn Phi cho biết, sẽ có văn bản đề nghị cơ quan chức năng chuyên môn lập đoàn kiểm tra về việc khai thác đất ở hai xã Xuân Tâm và Xuân Hưng (huyện Xuân Lộc).

“Sau khi báo Pháp Luật TP.HCM thông tin, tôi đã yêu Phòng chuyên viên làm văn bản gửi Sở Tài nguyên - Môi trường tỉnh kết hợp cùng UBND huyện Xuân Lộc và cơ quan chuyên môn để kiểm tra thực tế. Sau đó có báo cáo cụ thể để có hướng xử lý, vi phạm ở lĩnh vực nào thì sẽ xử lý ở lĩnh vực đó”, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai cho biết thêm.

Đất tại khu vực đồi Môn (xã Xuân Hưng, huyện Xuân Lộc) được khai thác mang đi bán cho các lò gạch trên địa bàn. Ảnh: VH. 

Chiều cùng ngày, ông Nguyễn Ngọc Thường, Phó giám đốc Sở TN- MT tỉnh Đồng Nai cho biết, dự kiến thứ 2 tuần sau đoàn kiểm tra của Sở TN-MT sẽ xuống kiểm tra thực tế để đánh giá mức độ vị phạm để có hướng xử lý.

Khi được hỏi về trách nhiệm quản lý đất đai ở mặt địa phương vì trong thời gian dài địa phương không phát hiện xử lý? Bà Nguyễn Thị Cát Tiên, Phó Bí Thư Huyện Ủy Xuân Lộc, Chủ tịch UBND huyện Xuân Lộc, cho biết thời gian qua huyện xử lý rất nhiều các trường hợp khai thác đất.

“Còn về vụ việc Phòng Cảnh sát kinh tế tỉnh Đồng Nai bắt giữ vừa rồi thì công an huyện mới báo cáo sơ bộ. Thông tin ban đầu người dân mua đất tập kết ở đó rồi giờ vận chuyển đất đến các khu lò gạch. Hiện công an huyện phối hợp với Phòng Cảnh sát Kinh tế điều tra sau đó sẽ báo cáo lãnh đạo huyện”, bà Nguyễn Thị Cát Tiên cho biết.

Trước đó, như PLO đưa tin, vào ngày 18-6 dưới sự chỉ đạo của Phó giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai- đại tá Nguyễn Ngọc Quang lực lượng trinh sát PC03 đã bao vây bắt quả tang tại khu đồi Môn (xã Xuân Hưng, huyện Xuân Lộc) có nhiều máy xúc đang cào đất đổ lên đoàn xe tải ben hàng chục chiếc để vận chuyển đi tiêu thụ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm